Đo lường - Đòn bẩy chiến lược thúc đẩy năng suất, chất lượng

Ngày 16/5, Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Nâng cao hiệu quả thực hiện Quyết định số 996/QĐ-TTg và Ngày Đo lường thế giới (20/5) - Đo lường cho mọi người, mọi thời đại - 150 năm Công ước Mét”.
Chú thích ảnh
Ông Trần Hậu Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Tiến sĩ Trần Hậu Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng quốc gia khẳng định, đo lường là một lĩnh vực khoa học kỹ thuật chính xác; là hoạt động không thể thiếu đối với đời sống kinh tế - xã hội, sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học, an ninh - quốc phòng. Những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và khoa học công nghệ; coi đây là những yếu tố then chốt để nâng cao năng suất, chất lượng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững đất nước. Minh chứng cho điều đó là Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 30/7/2024 về đẩy mạnh công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng quốc gia đến năm 2030 và Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến 2025, định hướng đến 2030” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 nhằm phát triển hạ tầng đo lường quốc gia theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng hội nhập quốc tế và nhu cầu đảm bảo đo lường chính xác cho hoạt động doanh nghiệp, phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam. Ngay sau khi Đề án có hiệu lực, Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước hỗ trợ doanh nghiệp triển khai thành công chương trình đảm bảo đo lường - một nội dung cốt lõi, có ý nghĩa nền tảng và giá trị thực tiễn sâu sắc. Các mô hình điểm tại Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, Công ty Xăng dầu Bắc Thái, Hợp tác xã chè Hảo Đạt… không chỉ giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh mà còn góp phần khẳng định uy tín hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Ông Phạm Việt Đức, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên chia sẻ: “Cách tiếp cận nhất quán, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, đồng hành cùng doanh nghiệp trong từng bước triển khai đã giúp Thái Nguyên tạo lập những mô hình đo lường hiệu quả, có khả năng tổng kết, nhân rộng trên phạm vi toàn quốc. Qua thực tiễn đó có thể khẳng định: Khi đo lường được lồng ghép hiệu quả với quản trị doanh nghiệp, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, thì đo lường không chỉ là công cụ kỹ thuật, mà còn là đòn bẩy chiến lược cho tăng trưởng năng suất, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế”.

Chú thích ảnh
Ông Phạm Việt Đức, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên phát biểu tại Hội thảo.

Tại hội thảo, các ý kiến đều cho rằng, đo lường không còn là công cụ hậu kiểm, mà đã trở thành hạ tầng kỹ thuật thiết yếu thúc đẩy năng suất, chất lượng, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Đây cũng là một nội dung then chốt được xác định trong Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Nhân dịp này, Hội đo lường Việt Nam đã công bố thông điệp của Ngày đo lường thế giới với chủ đề “Đo lường cho mọi người, mọi thời đại - 150 năm Công ước Mét”. Chủ đề năm nay nhấn mạnh thông điệp sâu sắc về tính phổ quát, công bằng và lâu dài của đo lường, phản ánh sứ mệnh của đo lường trong phục vụ đời sống con người và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Tin, ảnh: Thu Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.