Đô đốc Mỹ lo ngại Trung Quốc xử lý dứt điểm vấn đề Đài Loan vào năm 2027

Tư lệnh hàng đầu của quân đội Mỹ lo ngại, Trung Quốc có thể xử lý dứt điểm vấn đề Đài Loan (Trung Quốc) trong vòng 6 năm tới.
Chú thích ảnh
Đô đốc Philip Davidson - Tư lệnh Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ. Ảnh: AP

Phát biểu trong phiên điều trần trước Ủy ban Quân lực Thượng viện ngày 9/3 (giờ địa phương), Đô đốc Phillip Davidson, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ (INDOPACOM) nhận định Trung Quốc có thể sẽ thống nhất Đài Loan vào năm 2027. Ông đồng thời cho rằng tuy đặt kỳ vọng sẽ vượt Mỹ vào năm 2050, nhưng hành động của Bắc Kinh đối với Đài Loan có thể sẽ xuất hiện sớm hơn nhiều, chỉ sau hơn một nửa thập kỉ tới. 

“Tôi lo rằng Trung Quốc đang đẩy nhanh tham vọng thay thế Mỹ, lấy đi vai trò chi phối của Mỹ trong một trật tự thế giới dựa trên nền tảng luật lệ. Họ vẫn cứ nói muốn đạt được điều này vào năm 2050, nhưng tôi e rằng Bắc Kinh sẽ rút ngắn mục tiêu đó… Đài Loan rõ ràng là một trong những tham vọng mà Trung Quốc muốn hoàn tất trước mốc thời gian ấy. Và tôi nghĩ nguy cơ hiện rõ ở trong thập kỉ này, cụ thể là trong 6 năm tới”, Đô đốc Davidson nêu quan điểm trong phiên điều trần.

Như hầu hết các nước khác trên thế giới, Mỹ không thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan (Trung Quốc), nhưng vẫn duy trì mối liên hệ không chính thức. Theo ông Davidson, đường hướng “mù mờ chiến lược” mà Mỹ vận dụng trong 40 năm qua đã giúp Đài Loan ổn định, duy trì được thực trạng như hiện nay. Tuy nhiên, ông cho rằng quan điểm chính thức của Mỹ về vấn đề này cần được xem xét lại một cách tuần tự. 

Phát biểu của Đô đốc Davidson xuất hiện ít ngày sau khi Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cảnh báo cứng rắn nhằm vào chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden liên quan tới việc ủng hộ Đài Loan độc lập. 

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm 7/3, ông Vương Nghị nói rằng “một Trung Quốc” là nguyên tắc nền tảng cho quan hệ Mỹ-Trung và đó là “giới hạn đỏ không thể bị vượt qua”. Sẽ không có chỗ cho nhượng bộ hay thỏa hiệp trong vấn đề Đài Loan và Trung Quốc hối thúc chính quyền mới ở Mỹ nhận thức rõ được tính nhạy cảm của vấn để, không tiếp tục có những hành vi nguy hiểm như trước đây theo kiểu “đùa với lửa” - Ngoại trưởng Trung Quốc nói. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức - Newsweek

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.