Trung Quốc hối thúc Mỹ ngừng ngay dự án bán khí tài quân sự cho Đài Loan

Bắc Kinh tiếp tục chỉ trích dự án Mỹ bán khí tài quân sự cho vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc).
Chú thích ảnh
Máy báy chiến đấu F-16 (phải) tham gia cuộc diễn tập quân sự ở Pingtung, Đài Loan (Trung Quốc) ngày 30/5/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong tuyên bố mới nhất ngày 22/8, người phát ngôn Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Quốc vụ viện Trung Quốc, Mã Hiểu Quang hối thúc Mỹ ngừng ngay dự án này, đồng thời chấm dứt sự hậu thuẫn cho lực lượng ủng hộ độc lập Đài Loan. 

Ông Mã Hiểu Quang cho rằng việc làm của Mỹ chính là hành động can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc, vi phạm nguyên tắc "Một Trung Quốc" và 3 thông cáo Trung - Mỹ, từ đó gây tổn hại quan hệ hai nước, cũng như hòa bình và ổn định trên toàn bộ Eo biển Đài Loan. 

Tuyên bố trên của ông Mã Hiểu Quang được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 20/8 phê duyệt dự án bán khí tài quân sự cho Đài Loan, theo đó, vùng lãnh thổ này sẽ được cung cấp phiên bản mới nhất của máy bay chiến đấu F-16C/D Block 70 do nhà thầu quân sự Lockheed Martin sản xuất cùng một số động cơ và hệ thống vũ khí khác trong thương vụ trị giá 8 tỷ USD.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định việc Washington phê chuẩn dự án này phù hợp với chính sách lâu nay của Mỹ, thực hiện đúng những cam kết mà nước này đã đưa đối với tất cả các bên. 

Trước đó, ngày 21/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng khẳng định Bắc Kinh sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo các lợi ích của nước này, trong đó có việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các công ty Mỹ tham gia bán vũ khí cho Đài Loan.

Lan Phương  (TTXVN)

Dành cho bạn

Quân nhân Ukraine tại lễ chuyển giao các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng tại Kiev. Ảnh tư liệu: TTXVN

NATO mở cơ chế mới, giúp Ukraine mua vũ khí rẻ hơn, nhanh hơn

NATO sẽ cho phép Ukraine mua vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự thông qua Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm NATO (NSPA), qua đó giúp Kiev tiếp cận nguồn cung quốc phòng nhanh hơn, với chi phí thấp hơn, đồng thời tăng cường liên kết giữa ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và các đồng minh phương Tây.

Tàu Hải quân Mỹ tuần tra tại khu vực Hạm đội 5 đóng quân tại thủ đô Manama, Bahrain. Ảnh: turkiyetoday.com/TTXVN

Mỹ thu hẹp hiện diện quân sự và ngoại giao tại Tây Á

Truyền thông Iran đưa tin, Mỹ đang thu hẹp sự hiện diện quân sự tại các căn cứ trên khắp Tây Á, đồng thời cắt giảm nhân sự tại một số cơ quan đại diện ngoại giao trong khu vực, trong bối cảnh Iran đe dọa đáp trả nếu Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công mới.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.