Đô đốc Mỹ cam kết ngăn chặn xung đột giữa các cường quốc ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Ngày 30/4, tân Tư lệnh Bộ chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Đô đốc John Aquilino đã cam kết duy trì một khu vực "tự do và rộng mở", đồng thời đưa ra sự răn đe cần thiết để ngăn chặn "xung đột giữa các cường quốc".
Chú thích ảnh
Ông John Aquilino. Ảnh: EPA/SHUTTERSTOCK

Trong buổi lễ tiếp nhận chức vụ trên, thay thế Đô đốc Philip Davidson ông Aquilino cho rằng trật tự quốc tế dựa trên quy tắc là nền tảng để khu vực thịnh vượng và phát triển, đồng thời nhấn mạnh môi trường Mỹ và đồng minh tạo ra trong nhiều thập kỷ "đang bị thách thức". Ông khẳng định cam kết tăng cường quan hệ với các đồng minh và đối tác trên toàn cầu, góp phần ngăn chặn xung đột giữa các cường quốc.

Trước khi tiếp quản vị trí trên, ông Aquilino làm người đứng đầu Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ kể từ tháng 5/2018. Truyền thông Mỹ nhận định ông Aquilino sẽ lãnh đạo Indo-Pacom vào thời điểm khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương đang trở thành địa bàn ưu tiên của quân đội Mỹ.

Indo-Pacom gần đây đã đề xuất Quốc hội Mỹ cung cấp cho "Sáng kiến răn đe Thái Bình Dương" (PDI) khoảng 4,7 tỷ USD trong năm tài chính 2022 và khoảng 27 tỷ USD đến năm tài chính 2027 để tài trợ cho các hạng mục như hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis Ashore ở Guam, nâng cấp các phạm vi huấn luyện và mở rộng chiến trường.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.