"Đô đốc Kuznetsov" khẩn trương trước nhiệm vụ đầu tại Syria

Phóng viên kênh truyền hình RT đã có dịp chứng kiến không khí làm việc khẩn trương trong nhiệm vụ chiến đấu đầu tiên của tàu sân bay ‘Đô đốc Kuznetsov’ tại Syria.

Hôm 15/11, quân đội Nga đã triển khai xuất kích máy bay chiến đấu Su-33 trên tuần dương hạm này. Trọng tâm tấn công nhắm vào các kho đạn dược, về cơ bản là cả những trung tâm đào tạo, nơi huấn luyện bọn khủng bố tại 2 tỉnh chiến lược Homs và Idlibs.

Đoàn quay phim của RT phải mất nửa giờ đồng hồ di chuyển từ căn cứ không quân của Nga ở Latakia tới tàu sân bay đang đỗ ngoài biển Địa Trung Hải. Phóng viên Igor Zhdanov tường thuật trực tiếp tại hiện trường: “Khi chúng tôi tới tàu sân bay, mọi người đang hết tực tập trung, bận rộn với những lần cất cánh, bay thử”. Igor cho biết tất cả máy bay trên boong đều được trang bị các loại vũ khí hạng nặng và sẵn sàng cho nhiệm vụ chiến đấu, trong đó có các quả bom nặng 500 kg có sức công phá phá hủy tất cả các mục tiêu trong đường kính 1,5 m tính từ điểm nhắm trúng.

Chiến hạm ‘Đô đốc Kuznetsov’ có sức chứa gần 2.500 binh sĩ và hàng chục máy bay chiến đấu cùng trực thăng tìm kiếm cứu hộ các loại. Mẫu chiến đấu cơ chủ yếu có trên tàu là Su-33 đa chức năng, làm nhiệm vụ tấn công từ trên không, phòng thủ và do thám.

Không giống các tàu sân bay khác, Đô đốc Kuznetsov được trang bị tên lửa hành trình, có thể tự bảo vệ khỏi các đợt tấn công từ trên không.

Hồng Hạnh (RT)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.