Định vị giá trị Việt ở nước ngoài trong kỷ nguyên số và trí tuệ nhân tạo

Chiều 15/6, tại phòng họp Thượng viện nhà Quốc hội Hungary, hơn 300 đại biểu đại diện cho các hội phụ nữ đến từ 18 nước châu Âu đã tham dự Diễn đàn “Định vị giá trị Việt ở nước ngoài trong kỷ nguyên số và trí tuệ nhân tạo” do Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu tổ chức và Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary đồng bảo trợ.
Chú thích ảnh
TS. Phan Bích Thiện (áo dài đứng giữa) cùng bà Márta Mátrai, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hungary, ông Bùi Lê Thái - Đại sứ Việt Nam tại Hungary chụp ảnh cùng đại diện các hội phụ nữ về dự Diễn đàn "Định vị giá trị Việt ở nước ngoài trong kỷ nguyên số". 

Sự kiện càng có ý nghĩa khi được tổ chức vào đúng dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hungary và 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Liên minh châu Âu.

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Budapest, trong bối cảnh cuộc cách mạng số đang diễn ra nhanh chóng trên toàn cầu, đất nước Việt Nam cũng đang có những chuyển đổi thiết thực về phát triển công nghệ, đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là phụ nữ Việt, những người vừa có sứ mệnh giữ gìn bản sắc Việt, vừa hội nhập tốt thì việc thích nghi với sự phát triển công nghệ là điều không thể chậm trễ.

Chính vì vậy, khác với diễn đàn lần đầu tiên được tổ chức ngày 3/6/2023, sự kiện năm nay còn được mở rộng cho các đối tượng phụ nữ, nam giới, doanh nhân, trí thức. Đây không chỉ là cơ hội để các thành viên được gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm mà còn là nơi để họ học hỏi vươn lên trong hành trình định vị giá trị Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Phát biểu chào mừng, bà Márta Mátrai, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hungary khẳng định trong xã hội hiện đại, nhiệm vụ quan trọng nhất đối với phụ nữ là vừa giữ gìn gia đình, nhưng đồng thời, không tách rời khỏi sự gắn kết xã hội. Theo bà Márta Mátrai, các thống kê và nghiên cứu đều chỉ đều cho rằng phụ nữ ít tiếp thu trí tuệ nhân tạo (AI) hơn, nhưng không phải là người sử dụng thụ động mà còn là người định hình chủ động. Bà nhấn mạnh AI sẽ quyết định kiến thức, sự phát triển xã hội và công lý.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu, TS. Phan Bích Thiện phát biểu tại Diễn đàn "Định vị giá trị Việt ở nước ngoài trong kỷ nguyên số". 

Đề cập đến ý nghĩa của sự kiện, bà Phan Thị Bích Thiện, trưởng ban tổ chức cho biết: “Trong cuộc cách mạng của Việt Nam, kỷ nguyên vươn mình, việc định vị giá trị Việt, làm sao để chúng ta ghi được tên mình trên bản đồ thế giới là rất quan trọng. Và để làm được việc đó thì chúng ta không thể đơn độc. Vì vậy diễn đàn lần này đi sâu vào vai trò của sự kết nối trong định vị giá trị Việt. 6 triệu người Việt từ khắp nơi trên thế giới kết nối được với nhau thì sẽ sử dụng được tiềm năng người Việt ở khắp 5 châu và chúng ta sẽ tạo nên một sức mạnh tập thể, khi đó việc định vị giá trị Việt trong các lĩnh vực sẽ đạt hiệu quả tốt hơn. Trong thời đại công nghệ hiện nay, chúng ta không thể đi theo đường mòn mà chúng ta phải có sáng tạo, phải biết sử dụng công nghệ thời đại trong định hình giá trị Việt”.

Ông Bùi Lê Thái, Đại sứ Việt Nam tại Hungary khẳng định, chủ đề “Định vị giá trị Việt ở nước ngoài trong kỷ nguyên số và trí tuệ nhân tạo” rất có ý nghĩa khi AI từng ngày thay đổi thế giới. Người Việt Nam ở nước ngoài càng cần khẳng định bản sắc riêng của mình, từ ngôn ngữ, văn hóa, để hội nhập nhưng không hòa tan. Trong bối cảnh đó, người phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài càng là sứ giả hàng đầu trong tiến trình này.

Đây là lần thứ hai Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu tổ chức sự kiện này tại trụ sở Cơ quan lập pháp cao nhất của nước sở tại. Ngoài phát biểu của Phó Chủ tịch Quốc hội Mátrai Márta, Trưởng ban tổ chức Phan Bích Thiện, Đại sứ Bùi Lê Thái, đại diện chị em phụ nữ ở nhiều nước châu Âu, các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo cũng có bài tham luận về vai trò của phụ nữ trong kỷ nguyên số.

Tổ chức Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu được hình thành sau Diễn đàn lần thứ nhất, là một tổ chức có tư cách pháp nhân đăng ký trụ sở tại Hungary. Hiện nay Diễn đàn bao gồm thành viên từ 18 quốc gia châu Âu với Ban điều hành có 62 ủy viên do Tiến sĩ Phan Bích Thiện làm Chủ tịch. Trong gần 2 năm từ ngày thành lập Diễn đàn đã có nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm gắn kết và nâng cao phong trào phụ nữ Việt Nam tại châu Âu, kết nối với các tổ chức trong nước cũng như hội nhập quốc tế.

Bài và ảnh: Phương Hoa - PV TTXVN tại Đức

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.