Định hướng để Lâm Đồng mới phát triển bền vững giai đoạn 2026 - 2030

Ngày 10/6, UBND 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông đã phối hợp tổ chức hội thảo “Những định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng mới trong giai đoạn 2026 - 2030 và những năm tiếp theo”.
Chú thích ảnh
Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông và nhiều nhà khoa học, trí thức, chuyên gia các lĩnh vực kinh tế, khoa học, chiến lược hàng đầu của Việt Nam. 

Tham dự hội thảo có đại diện Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực UBND và các sở, ngành của 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông; 15 nhà khoa học, trí thức, chuyên gia trên các lĩnh vực kinh tế, khoa học, chiến lược hàng đầu của Việt Nam và hơn 30 doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn đã đầu tư vào địa bàn 3 tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm đánh giá: Hội thảo diễn ra trong bối cảnh rất đặc biệt, khi định hướng liên kết vùng và hợp nhất 3 tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông, Bình Thuận đang được nghiên cứu, thảo luận ở tầm chiến lược. Tỉnh Lâm Đồng mới dự kiến sẽ được mở rộng với quy mô lớn nhất so với các tỉnh trong cả nước; mở ra dư địa và tiềm năng phát triển rất lớn có rừng, có biển, có cửa khẩu, có cảng cạn và cảng biển; trở thành thủ phủ của một số cây công nghiệp, cây ăn trái và công nghiệp boxit nhôm. Đây không chỉ là một chủ trương có tính đột phá trong tư duy phát triển lãnh thổ, mà còn là cơ hội vàng để hình thành một cực tăng trưởng mới, có quy mô đủ lớn, động lực đủ mạnh và tầm ảnh hưởng đủ sâu rộng, góp phần dẫn dắt xu thế kinh tế xanh và phát triển bền vững cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung đóng góp ý kiến mang tính chất khoa học, có cơ sở lý luận thực tiễn để hiến kế giúp tỉnh Lâm Đồng mới phát triển kinh tế, xã hội bền vững trong giai đoạn 2026 - 2030 và những năm tiếp theo.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Văn Huyền, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Viện trưởng Viện Kinh tế - xã hội và Môi trường, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đưa ra những định hướng lớn về phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng sau khi hợp nhất 3 tỉnh. Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Nhân dân Mai Trọng Nhuận, nguyên Giám đốc Đại học quốc gia Hà Nội chia sẻ việc đẩy mạnh phát triển kinh tế biển gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh sau khi sáp nhập 3 tỉnh…

Kết luận hội thảo, ông Trần Hồng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, trí thức, chuyên gia góp phần định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng mới trong giai đoạn 2026 - 2030 và những năm tiếp theo. Đặc biệt, ông Trần Hồng Thái đã đề nghị Tổ Biên tập văn kiện trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng mới, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gửi Dự thảo văn kiện Đại hội (nếu không ở chế độ mật) cho các nhà khoa học, trí thức, chuyên gia để góp ý, bổ sung, giúp tỉnh đưa ra định hướng phát triển kinh tế - xã hội hoàn chỉnh nhất trong giai đoạn tới…

Tin, ảnh: Chu Quốc Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.