Định hình phương hướng đối ngoại giai đoạn mới

Chiều 10/6, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị lãnh đạo các cơ quan ngoại vụ địa phương năm 2026, tổng kết và trao đổi về phương hướng thúc đẩy hoạt động đối ngoại tại các địa phương.
Chú thích ảnh
Quang cảnh phiên thảo luận mở tại Hội nghị. 

Chiều 10/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị lãnh đạo các cơ quan ngoại vụ địa phương năm 2026, tổng kết và trao đổi về phương hướng thúc đẩy hoạt động đối ngoại tại các địa phương, góp phần xây dựng nền đối ngoại toàn diện, hiện đại, chủ động, sáng tạo, hiệu quả trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Ngô Lê Văn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, thời gian qua, công tác đối ngoại địa phương đã có những đóng góp quan trọng. Mạng lưới quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế của các địa phương ngày càng được mở rộng, với nhiều thỏa thuận hợp tác, quan hệ kết nghĩa được thiết lập và đi vào thực chất. 

Nhiều địa phương đã chủ động gắn kết công tác đối ngoại với phát triển kinh tế - xã hội, chuyển hóa quan hệ đối ngoại thành các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, thành kim ngạch xuất khẩu, dòng khách du lịch và các chương trình hợp tác về lao động, đào tạo. Công tác ngoại giao văn hóa, quảng bá hình ảnh địa phương và vận động UNESCO ghi danh các di sản được triển khai ngày càng bài bản. 

Chú thích ảnh
Ông Ngô Lê Văn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu khai mạc Hội nghị. 

Đánh giá cao tầm quan trọng của hoạt động đối ngoại địa phương, ông Ngô Lê Văn khẳng định, thực tiễn hội nhập cho thấy địa phương mới là nơi trực tiếp tiếp nhận dòng vốn, dòng công nghệ và dòng tri thức của thế giới; là nơi hình ảnh quốc gia được cảm nhận một cách cụ thể. Nói cách khác, địa phương không còn là hậu phương, mà đang trở thành tuyến đầu của hội nhập. 

Ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều biến động, đối ngoại địa phương cần phát huy mạnh mẽ hơn vai trò huy động nguồn lực quốc tế, mở rộng không gian phát triển và đóng góp thiết thực vào sự phát triển của đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh luôn xác định công tác đối ngoại là một động lực quan trọng cho phát triển; mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ Ngoại giao, đồng thời tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với các địa phương nhằm nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn đoạn mới.

Chú thích ảnh
Bà Lê Thị Hồng Vân, Cục trưởng Cục Ngoại vụ và ngoại giao văn hóa, Bộ Ngoại giao phát biểu tại Hội nghị. 

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ các địa phương trên toàn quốc đã nghe Báo cáo tổng kết công tác đối ngoại địa phương năm 2025, Báo cáo về triển khai công tác ngoại giao phục vụ phát triển trong tình hình mới; chia sẻ về tình hình công tác đối ngoại; những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tăng cường hiệu quả công tác đối ngoại tại các địa phương. 

Các đại biểu cũng tập trung thảo luận, đề xuất giải pháp tăng cường hiệu quả phối hợp giữa Bộ Ngoại giao với các địa phương; giữa cơ quan ngoại vụ với các sở, ngành và cộng đồng doanh nghiệp được vận hành thông suốt trong mô hình tổ chức mới, góp phần giúp các địa phương chủ động kiến tạo cơ hội hợp tác, kết nối các nguồn lực phục vụ cho sự phát triển.

Những kết quả từ Hội nghị sẽ là chất liệu thực tiễn từ cơ sở, góp phần xây dựng nội dung cho Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, dự kiến tổ chức vào tháng 8 tới.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.