Đình chỉ công tác Trưởng và Phó ban quản lý chợ Sóc Sơn để điều tra vụ cháy chợ

Liên quan đến vụ cháy chợ Sóc Sơn, thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn (Hà Nội), lãnh đạo UBND huyện cho biết, để phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, UBND huyện đã ban hành Quyết định đình chỉ công tác điều hành đối với ông Ngô Văn Giang - Trưởng Ban quản lý chợ và ông Phạm Đức Nam - Phó Ban quản lý chợ loại II của huyện trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày 26/6/2018.
Đồng thời, UBND huyện cũng có quyết định giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Sóc Sơn phụ trách, điều hành mọi hoạt động của Ban quản lý chợ loại II từ ngày 26/6 đến ngày 26/7/2018.
Đình chỉ công tác Trưởng và Phó ban quản lý chợ Sóc Sơn để điều tra vụ cháy chợ ảnh 1

Hiện trường vụ cháy chợ Sóc Sơn. Ảnh: Lê Phú

Cũng theo lãnh đạo UBND huyện Sóc Sơn, để khắc phục hậu quả do vụ cháy gây ra, huyện đã tổ chức 4 buổi tiếp xúc, gặp gỡ, đối thoại với các hộ kinh doanh để động viên, chia sẻ, lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của bà con.

Đồng thời, có phương án xây dựng chợ tạm tại khu vực nhà văn hóa ngay sát chợ chính để các hộ kinh doanh có điểm kinh doanh thuận lợi, đảm bảo về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy, nổ cũng như phục vụ công tác giải phóng mặt bằng khi triển khai phương án cải tạo, sửa chữa chợ chính.
Mặt khác, huyện Sóc Sơn đang hướng dẫn các hộ kinh doanh thống kê thiệt hại tài sản; giao các phòng, ban, đơn vị nghiên cứu chính sách và đề xuất các phương án hỗ trợ trước mắt và lâu dài cho các hộ kinh doanh, giúp bà con ổn định đời sống và từng bước vượt qua khó khăn.
Về biện pháp nhằm tránh xảy ra hỏa hoạn tương tự tại các chợ trên địa bàn, lãnh đạo UBND huyện Sóc Sơn cho biết, huyện đang tập trung chỉ đạo MTTQ, các đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các địa phương có công dân đang kinh doanh tại các chợ tuyên truyền, vận động, nắm tình hình, tư tưởng của người dân, vận động bà con bình tĩnh, tích cực phối hợp cùng chính quyền khắc phục hậu quả sau vụ cháy; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên, hỗ trợ giúp đỡ các hộ kinh doanh bị ảnh hưởng sau hỏa hoạn.
Cùng với đó, tăng cường công tác chỉ đạo phòng chống cháy nổ trên địa bàn huyện, nhất là các khu vực có nguy cơ cháy cao như các chợ, khu công nghiệp, khu nhà trọ, các cơ sở sản xuất kinh doanh nằm xen kẽ trong các khu dân cư, toàn bộ diện tích rừng phòng hộ bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện.
Như tin TTXVN đã đưa, ngày 21/6, tại chợ Sóc Sơn đã xảy ra hỏa hoạn. Nhận được tin báo, UBND huyện đã khẩn trương chỉ đạo, huy động 30 phương tiện các loại và 1.136 người trực tiếp tham gia chữa cháy. Sau hơn hai giờ, đám cháy được khống chế và dập tắt.
Tuy không có thiệt hại về người nhưng toàn bộ khu vực nhà chợ chính đã bị cháy với tổng diện tích 2.304 m2 và 262 sạp hàng. Theo số liệu thống kê ban đầu do Ban quản lý chợ và các hộ kinh doanh cung cấp, thiệt hại về tài sản ước tính gần 70 tỷ đồng.
Mạnh Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.