Đình chỉ công tác Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định chơi golf trong thời gian giãn cách xã hội

Sáng 5/8, ông Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định thông tin: Tại cuộc họp vào sáng 5/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định đã yêu cầu UBND tỉnh Bình Định đình chỉ công tác 30 ngày đối với ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định vì vi phạm việc thực hiện phòng, chống dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Du lịch Bình Định. Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN

Trong sáng 5/8, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long đã ký Quyết định số 3270/QĐ-UBND về việc tạm đình chỉ công tác 30 ngày đối với ông Nguyễn Văn Dũng; Quyết định số 4751/UBND-NC giao nhiệm vụ quản lý, điều hành Sở Du lịch tỉnh Bình Định trong vòng 30 ngày, kể từ ngày 5/8, cho ông Huỳnh Cao Nhất, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định

Trước đó, Tổng cục Thuế đã có quyết định đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Nguyễn Công Thành, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định cũng vì vi phạm trên.

Như tin TTXVN đã đưa, ngày 31/7 và 1/8, ông Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Công Thành cùng với các ông Nguyễn Hữu Lộc và Lê Văn Thảo (đều là doanh nhân tại thành phố Quy Nhơn, Bình Định) đi đánh golf tại quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn (xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn). Tại đây, các ông này có tiếp xúc gần với 1 trường hợp (nữ) sau đó được xác định dương tính với SARS-CoV-2. Do đó, cả 4 người trên trở thành F1.

Ngày 3/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Định đã có quyết định số 2388/QĐ-BCĐ phê duyệt các trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Định đối với 4 ông Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Công Thành, Nguyễn Hữu Lộc và Nguyễn Văn Thảo.

Ngày 4/8, Cục Thuế tỉnh Bình Định có báo cáo số 1759/CT-VP báo cáo nhanh về trường hợp của ông Thành. Ngay trong ngày 4/8, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế đã có Quyết định số 1160/QĐ-TCT về việc tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Nguyễn Công Thành để xem xét kiểm điểm trách nhiệm trong việc thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Những trường hợp đi chơi golf trên đã vi phạm vào quy định về thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi tỉnh Bình Định đã thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị số 15/CT-TTg từ 6 giờ ngày 1/8/2021.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng cho biết: Hai ông Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Công Thành thuộc quản lý của Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định. Tỉnh ủy sẽ xem xét mức độ và xử lý đúng quy định.

“Riêng ông Lê Văn Thảo (Công ty Cổ phần Phú Tài), là đảng viên, thuộc quản lý của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp; ông Nguyễn Hữu Lộc, doanh nhân, đảng viên, thuộc quản lý của Thành ủy thành phố Quy Nhơn. Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cơ quan quản lý kiểm tra, xem xét mức độ để có hình thức xử lý đúng quy định” - ông Hồ Quốc Dũng cho biết thêm.

Phạm Kha (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.