Đình chỉ công tác Chủ tịch phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên

Thông tin từ UBND thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Ông Hà Thanh Hùng, Chủ tịch phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên đã bị đình chỉ công tác do lơ là, thiếu trách nhiệm, chưa tự giác, thành khẩn nhận trách nhiệm trong công tác chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.
Chú thích ảnh
Một khu vực cách ly phòng chống COVID-19 tại đường Mê Linh, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Ngày 5/5, Thường trực Thành ủy Vĩnh Yên đã thông báo Kết luận về xử lý trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND phường Khai Quang trong công tác chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19. Công văn của Thành ủy Vĩnh Yên nêu rõ, ngày 5/5, Thành ủy Vĩnh Yên đã họp, nghe UBND thành phố báo cáo về việc xử lý trách nhiệm đối với ông Hà Thanh Hùng, Chủ tịch UBND phường Khai Quang trong công tác chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19.

Sau khi nghe UBND Thành phố Vĩnh Yên báo cáo và xem xét bản tường trình sự việc của Chủ tịch UBND phường Khai Quang, Thường trực Thành ủy thảo luận, căn cứ kết quả kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 của lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố, thống nhất kết luận:

Vào đêm 4/5 tại khu vực tòa nhà Khánh Dư, thuộc tổ dân phố Gốc Đề, phường Khai Quang, ba trường hợp F1 là người Hàn Quốc đang tạm trú nhưng không có chốt kiểm soát phòng, chống dịch và cũng không có người trực. Lãnh đạo UBND thành phố Vĩnh Yên không liên lạc được với ông Hà Thanh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 phường Khai Quang.

Qua kiểm tra nhận thấy, ông Hà Thanh Hùng không phân công nhiệm vụ đầy đủ, rõ ràng; không chấp hành chỉ đạo của cấp trên; bản tường trình của ông Hà Thanh Hùng chưa thực sự thành khẩn, chưa nhận thức được rõ trách nhiệm của bản thân.

Với những khuyết điểm trên, Thường trực Thành ủy thành phố Vĩnh Yên đã thống nhất quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Hà Thanh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 phường Khai Quang từ thời điểm 7 giờ 30 ngày 6/5 đến hết ngày 8/5, do lơ là, thiếu trách nhiệm, chưa tự giác thành khẩn nhận trách nhiệm trong công tác chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn phường. Thường trực Thành ủy thành phố Vĩnh Yên yêu cầu ông Hà nghiêm túc tự kiểm điểm trách nhiệm bản thân, viết bản kiểm điểm kèm theo kế hoạch khắc phục những khuyết điểm trên, gửi Thường trực Thành ủy Vĩnh Yên trước ngày 9/5 để xem xét.

Những ngày gần đây, thành phố Vĩnh yên cũng như tỉnh Vĩnh Phúc nói chung, dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp. Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành đã ký Quyết định số 1081 về việc cách ly xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ 00 ngày 7/5 đến 0 giờ 00 ngày 22/5 trên phạm vi toàn thành phố Vĩnh Yên…

Nguyễn Trọng Lịch (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.