Điều trực thăng tìm kiếm thuyền viên mất tích trên vùng biển Bình Thuận

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng, chiều 9/3, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đã chỉ đạo Quân chủng Phòng không - Không quân sử dụng máy bay trực thăng tìm kiếm cứu nạn thuyền viên trên chiếc sà lan LA-05923 bị sóng lớn đánh chìm tại khu vực cách Bắc Tây Bắc đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận khoảng 17 hải lý.
Chú thích ảnh
Máy bay trực thăng Mi-171. Ảnh tư liệu: TTXVN

Theo đó, vào lúc 15 giờ 30 ngày 8/3, tại khu vực cách Bắc Tây Bắc đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) khoảng 17 hải lý, sà lan LA-05923 với 4 thuyền viên của Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất dịch vụ, xăng dầu Đức Phú Thịnh ở Long An đang hành trình qua khu vực trên thì bị sóng lớn đánh chìm. Thuyền trưởng đề nghị cứu nạn khẩn cấp. Vùng Cảnh sát biển 3 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã điều tàu Cảnh sát biển 6007 đang trực tại Phú Quý xuất phát đi tìm kiếm cứu nạn.

Đến 10 giờ sáng 9/3, tàu BTh 85372 TS đã cứu được 2 thuyền viên của sà lan và bàn giao đưa lên tàu Cảnh sát biển 6007 an toàn, còn 2 người mất tích.

Theo đề nghị của Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, lúc 15 giờ 19 phút ngày 9/3, Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân chủng Phòng không - Không quân điều trực thăng Mi-171 thuộc Trung đoàn 917, Sư đoàn Không quân 370 cất cánh từ sân bay Cần Thơ đi tìm kiếm cứu nạn.

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu) nắm chắc tình hình công tác tìm kiếm cứu nạn, báo cáo kịp thời. Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần) hiệp đồng với chính quyền địa phương và Bệnh viện Quân y 175 chuẩn bị mọi mặt, sẵn sàng tiếp nhận các thuyền viên khi các lực lượng tìm kiếm cứu nạn chuyển đến cấp cứu, điều trị.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.