Điều trị, nuôi dưỡng thành công bé gái sinh non nặng 1kg

Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc thông tin, đơn vị đã điều trị, nuôi dưỡng thành công bé gái sinh non ở tuần thai thứ 27, nặng 1kg.
Chú thích ảnh
Em bé được thực hiện phương pháp Kangaroo sau khi ghép mẹ. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, đêm 18/8, sản phụ T.T.L (xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội) nhập viện trong tình trạng chuyển dạ ở tuần thai thứ 27 trên nền vết mổ đẻ cũ. Bé gái N.H.A chào đời chỉ sau 30 phút nhập viện, chưa kịp tiêm thuốc trưởng thành phổi. Ngay sau đó, các bác sĩ đã hồi sức cho bé tại phòng sinh và thực hiện quy trình “1 giờ vàng” để nhanh chóng ổn định tình trạng của trẻ.

Bác sĩ chuyên khoa II Lưu Hồng Quên, Trưởng khoa Sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên cho biết, bé N.H.A được xếp vào nhóm cực non do chào đời ở tuần thai thứ 27. Ngay sau khi sinh, bé được hỗ trợ hô hấp bằng máy thở không xâm nhập để hạn chế nguy cơ viêm phổi và nhiễm trùng. Do phổi của bé chưa phát triển hoàn chỉnh, bác sĩ đã hội chẩn và thống nhất sử dụng kỹ thuật LISA để bơm surfactant, đây là kỹ thuật tiên tiến nhất hiện nay giúp cải thiện chức năng của phổi.

Bé N.H.A được nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch và tập ăn dần bằng sữa mẹ qua ống thông dạ dày, được các y, bác sĩ massage toàn thân để kích thích phát triển xúc giác và vận động. Sau 15 ngày nuôi dưỡng và điều trị, trẻ đã được ấp da kề da với mẹ, giúp điều hòa nhịp tim, hô hấp...

Chú thích ảnh
Bé H.A xuất viện trong niềm vui của gia đình và đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên. Ảnh: TTXVN phát

Sau 2,5 tháng nuôi dưỡng và điều trị, trẻ đã phát triển bình thường, có khả năng tự thở, ăn sữa tốt, tự đi vệ sinh được. Trong quá trình điều trị, trẻ được kiểm soát chặt chẽ các nguy cơ thường gặp ở trẻ sinh non như tồn tại ống động mạch, xuất huyết não và ROP (bệnh lý võng mạc trẻ sinh non), các chỉ số đều bình thường. Ngày 23/10, bé H.A đạt cân nặng 3,2 kg, sức khỏe ổn định và được xuất viện.

Nguyễn Thảo (TTXVN)

Dành cho bạn

Người thắp hy vọng cho trẻ mắc bệnh hiếm

Người thắp hy vọng cho trẻ mắc bệnh hiếm

Tốt nghiệp bác sĩ nội trú nhi và về công tác tại Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2001, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng khoa Sơ sinh 2 - Chuyển hóa - Di truyền đã dành nhiều năm gắn bó với lĩnh vực bệnh hiếm.

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Ngày 18/10, tại trụ sở Công an xã Khuất Xá, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Nhà thuốc Pharmacity tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn xã biên giới Khuất Xá.

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Ngày 17/10, phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định xếp hạng I của Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau), ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị, Sở Y tế Cà Mau và bệnh viện tiêp tục nâng cao chất lượng điều trị, lựa chọn chuyên khoa ưu tiên theo nhu cầu thực tế và năng lực đáp ứng, trước hết là tim mạch, thần kinh, ung bướu, chấn thương chỉnh hình.