Phương pháp tiếp xúc da kề da giúp tăng tỷ lệ sống sót của trẻ sinh non

Theo hướng dẫn mới cập nhật ngày 15/11 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), phương pháp tiếp xúc da kề da là “chìa khóa” để tăng tỷ lệ sống sót của trẻ sinh non và trẻ nhẹ cân. Đây được xem là một bước ngoặt trong dịch vụ chăm sóc đặc biệt cho trẻ sơ sinh.
Chú thích ảnh
Việc cho phép các mẹ hoặc người chăm sóc và trẻ sinh non tiếp xúc gần ngay từ đầu và không tách rời, giúp tăng cơ hội sống sót của trẻ. Ảnh: WHO

Phát biểu trước báo giới tại Geneva (Thụy Sĩ), bà Karen Edmond - bác sĩ khoa nhi và là một nhân viên y tế của WHO - nhấn mạnh việc cho phép các mẹ hoặc người chăm sóc và trẻ sinh non tiếp xúc gần ngay từ đầu và không tách rời, giúp tăng cơ hội sống sót của trẻ. Bà Edmond nêu rõ: “Cái ôm đầu tiên của cha mẹ không chỉ quan trọng về mặt cảm xúc mà còn cực kỳ quan trọng để cải thiện cơ hội sống sót và sức khỏe cho trẻ nhẹ cân và trẻ sinh non”. 

Theo WHO, các hướng dẫn mới về cách chăm sóc cho trẻ sinh ra trước tuần thứ 37 của thai kỳ hoặc có cân nặng dưới 2,5 kg được áp dụng trong mọi môi trường. Việc tiếp xúc da kề da ngay sau sinh cũng cần thiết đối với cả những trẻ sơ sinh không khỏe mạnh và khó thở. Khuyến nghị trên là sự thay đổi lớn về cách chăm sóc trẻ sinh non bởi trước đó, WHO cho rằng những trẻ sơ sinh với tình trạng không ổn định và có cân nặng lúc mới sinh dưới 2 kg nên được đặt trong lồng ấp. 

Trong bản cập nhật ngày 15/11, cơ quan y tế của Liên hợp quốc đưa ra 25 khuyến nghị về chăm sóc trẻ sinh non, trong đó có 11 khuyến nghị mới kể từ lần cập nhật gần đây vào năm 2015. Những hướng dẫn này đề cập đến các nội dung như cách nuôi dưỡng trẻ, chăm sóc trong thời gian trẻ mắc bệnh và tầm quan trọng của việc cho trẻ sinh non bú sữa mẹ. 

Lần đầu tiên, các hướng dẫn này cũng đưa ra khuyến nghị cần có sự tham gia của gia đình, trong đó kêu gọi các khoa chăm sóc đặc biệt điều chỉnh để cho phép mẹ và bé ở cùng nhau. Bà Edmond nhấn mạnh cần cho trẻ duy trì tiếp xúc da kề da 24/7 ngay cả khi bé cần được chăm sóc đặc biệt. 

Các hướng dẫn cũng lần đầu tiên đề xuất tăng cường hỗ trợ về tinh thần và tài chính cho những người chăm sóc trẻ sinh non. Bác sĩ Edmond cho rằng chế độ nghỉ sinh cho cha mẹ là điều bắt buộc để giúp các gia đình chăm sóc trẻ sơ sinh, đồng thời cho biết những người chăm sóc trẻ sinh non nên được hỗ trợ đầy đủ về tài chính và nơi làm việc, cũng như được thăm khám tại nhà sau khi xuất viện.

Theo WHO, trẻ được coi là sinh non khi được sinh ra trong khoảng từ tuần 22 đến tuần thứ 37 của thai kỳ (tính từ ngày đầu kỳ kinh cuối của thai phụ. Trẻ sinh non càng ít tuần tuổi, nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe càng cao, trong đó có vấn đề rối loạn thân nhiệt và rối loạn tiêu hóa. Ước tính mỗi năm có 15 triệu trẻ sinh non, chiếm 10% số ca sinh nở trên thế giới.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 3/10, tại xã Mỹ Tú, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Bệnh viện Phụ sản thành phố và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát 200 phần thuốc miễn phí cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong khám sức khỏe cho người dân

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong khám sức khỏe cho người dân

Gia Lai đang tập trung nhân lực, trang thiết bị hỗ trợ các địa bàn có tiến độ khám sức khỏe thấp, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về kinh phí và liên thông dữ liệu, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ khám sức khỏe cho người dân trong tháng 10 và tháng 11/2026.