Điều trị đột quỵ biến chứng liệt nửa người bằng phương pháp tiêu sợi huyết

Nhờ áp dụng phương pháp tiêu sợi huyết, ông L.V.L đã hồi phục hoàn toàn trình trạng liệt nửa người sau đột quỵ.

Ngày 5/1, bác sĩ  Hồ Hữu Thật, Ban chủ nhiệm Khoa Nội thần kinh đột quỵ của bệnh viện An Bình cho biết, bệnh viện vừa áp dụng phương pháp điều trị thuốc tiêu sợi huyết tĩnh mạch để chữa khỏi cho hai bệnh nhân lớn tuổi bị đột quỵ biến chứng liệt nửa người.

Theo BS Hồ Hữu Thật, bệnh nhân L.V.L (68 tuổi, ngụ tại Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) là một trong hai bệnh nhân lớn tuổi hồi phục hoàn toàn tình trạng liệt nửa người sau đột quỵ bằng phương pháp tiêu sợi huyết. Đây là một trong những kỹ thuật điều trị triệt để đối với bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não cấp. "Phương pháp này chỉ có tác dụng trong tối đa 4,5 giờ đầu tiên sau khi bệnh nhân đột quỵ", bác sĩ Hồ Hữu Thật cho biết thêm.

Điều trị đột quỵ biến chứng liệt nửa người bằng phương pháp tiêu sợi huyết ảnh 1

Ông L.V.L. là một trong hai bênh nhân lớn tuổi bị liệt nửa người do đột quỵ được điều trị thành công nhờ phương pháp tiêu sợi huyết.

Trước đó, vào sáng 26/12, ông L.V. L được đưa đến bệnh viện Bình An trong tình trạng liệt nửa người bên trái. Trước thời điểm nhập viện 2,5 giờ đồng hồ, ông bị đột quỵ do tai biến mạch máu não, nửa người bên trái không cử động được.

Sau khi chẩn đoán và làm các xét nghiệm, các bác sĩ xác định ông L.V.L. bị đột quỵ do nhồi máu não cấp trên nền tiền sử huyết áp cao và đã từng bị đột quỵ nhẹ một lần. Sau khi xác định tình trạng bệnh, các bác sĩ đã áp dụng phương pháp điều trị bằng thuốc tiêu sợi huyết tĩnh mạch. Sau 24 giờ, bệnh nhân đã có thể đi lại được và được xuất viện sau 6 ngày điều trị.

Theo các bác sĩ, bệnh nhân có biểu hiện đột quỵ như đột ngột liệt nửa người, méo miệng, không nói được, nhìn mờ thì người nhà cần đưa ngay bệnh nhân đến bệnh viện có đơn vị điều trị đột quỵ càng sớm càng tốt, nhất là trong 4,5 giờ đầu tiên khởi phát bệnh. Người nhà bệnh nhân nên giữ nguyên hiện trạng của người bệnh, không nên áp dụng các biện pháp truyền miệng chưa được khoa học chứng minh như trích máu đầu ngón tay…

Bác sĩ Hồ Hữu Thật khuyến cáo, bệnh nhân bị đột quỵ cần tuân thủ thăm khám thường xuyên theo lời dặn của bác sĩ. Nếu bệnh nhân để lại di chứng liệt nửa người thì cần tập vật lý trị liệu, phục hồi chức năng ở những cơ sở y tế đảm bảo. Với bệnh nhân đã phục hồi sức cơ tốt vẫn nên vận động nhẹ nhàng mỗi ngày. Bên cạnh đó, nếu bệnh nhân bị đột quỵ có bệnh lý tăng huyết áp đi kèm thì cần ăn chế độ ăn giảm muối, ăn nhạt. Bệnh nhân đột quỵ kèm bệnh đái tháo đường cần giảm lượng đường, tinh bột trong khẩu phần.

Tổ chức y tế thế giới xếp đột quỵ ở vị trí thứ hai trong các bệnh gây tử vong cao hiện nay. Theo thống kê, ở Việt Nam mỗi năm có khoảng 200.000 người bị đột quỵ, trong đó khoảng 1000 người chết. Số người bị di chứng mù, liệt, tàn phế là rất cao.

Đan Phương

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.