Điều tra, xác minh thông tin hai vụ lừa đảo hơn 8 tỷ đồng thông qua Facebook

Chiều 26/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo của hai nạn nhân về việc bị lừa đảo thông qua mạng xã hội Facebook. Theo đơn trình báo, tổng số tiền trong hai vụ lừa đảo là hơn 8 tỷ đồng.

Cụ thể, theo trình báo của chị T (ngụ thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau), vào tháng 11/2023, chị kết bạn với tài khoản Facebook tên "Trần Gia Khang". Tài khoản này giới thiệu có người quen làm trong sàn giao dịch chứng khoán và rủ chị T tham gia đầu tư để sinh lời. Chị T đã đồng ý tham gia. Sau đó, tài khoản "Trần Gia Khang" gửi đường link qua Messenger hướng dẫn chị T đăng ký, tạo tài khoản tham gia. Khi tham gia đầu tư, ở 2 lần đầu, chị T được chuyển trả tiền lãi đúng hạn. Tuy nhiên đến lần thứ 3, tài khoản này và hệ thống sàn giao dịch điện tử lấy nhiều lý do buộc chị T nộp thêm tiền mới nhận được tiền đã đầu tư. Theo trình báo của chị T, từ ngày 19 - 21/2/2024, chị đã chuyển hơn 7 tỷ đồng.

Ngoài vụ việc nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cà Mau cũng tiếp nhận đơn trình báo của bà C (ngụ thành phố Cà Mau) về việc có người tự xưng Đại úy Trường Sĩ quan Lục quân 2, ở Biên Hòa (Đồng Nai) lừa đảo bà chuyển tiền hơn 1,2 tỷ đồng. Theo đơn trình báo của bà C, ngày 30/5/2024, bà kết bạn với tài khoản Facebook có tên "Gia Bảo". Sau đó, người này đã gọi video qua Messenger cho bà và tự giới thiệu là "Lâm Gia Bảo", Đại úy thuộc Trường Sĩ quan Lục quân 2. Sau khi trò chuyện, người tự xưng là "Lâm Gia Bảo" hứa sẽ giới thiệu việc làm cho bà C trên trang thương mại điện tử Lazada với mức thu nhập từ 7 - 10 triệu đồng/tháng. Bà C tin tưởng nên đã đồng ý tham gia. Bằng thủ đoạn trên, từ ngày 2 - 11/6, bà C đã chuyển hơn 1,2 tỷ đồng vào số tài khoản mà người giới thiệu "Lâm Gia Bảo" cung cấp.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cà Mau đang điều tra, xác minh 2 vụ lừa đảo nêu trên.

Theo Công an tỉnh Cà Mau, thời gian qua, hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua mạng viễn thông, mạng internet, các trang mạng xã hội có chiều hướng diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi nhằm lôi kéo, dụ dỗ những người hám lợi, nhẹ dạ, cả tin để chiếm đoạt tài sản.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Cà Mau đã phát thông báo về một số phương thức, thủ đoạn của các đối tượng hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua mạng viễn thông, mạng internet, các trang mạng xã hội thường gặp trên địa bàn. Theo đó, các thủ đoạn lừa đảo qua mạng người dân thường gặp như: Chuyển tiền cho người quen qua tài khoản mạng xã hội Facebook giả mạo hoặc đã bị hack; giả danh để gọi điện lừa đảo nạn nhân. Các thủ đoạn thường gặp nhất là giả danh cán bộ ngân hàng gọi điện yêu cầu nạn nhân cung cấp mã OTP, thông báo dịch vụ Internet Banking bị lỗi…; giả danh nhân viên nhà mạng gọi điện thông báo trúng thưởng; thậm chí giả danh cán bộ sở, ngành, Công an để gọi điện thông báo bị hại có liên quan đến đường dây phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, yêu cầu bị hại chuyển tiền để giảm tội hoặc để phục vụ công tác điều tra, xử lý…

Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo, người dùng mạng xã hội cần cảnh giác, tỉnh táo trước những lời chào, mời sản phẩm giá rẻ, việc làm thu nhập cao hay việc hỏi mượn tiền qua tin nhắn trên mạng. Khi phát hiện các vụ việc có liên quan đến hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông, mạng internet, các trang mạng xã hội, xảy ra trên địa bàn tỉnh, người dân cần liên hệ ngay với cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Cà Mau) để xử lý đúng quy định.

Huỳnh Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Hà Nội phạt 170 triệu đồng vụ tập kết tro xỉ tại xã Trung Giã

Hà Nội phạt 170 triệu đồng vụ tập kết tro xỉ tại xã Trung Giã

UBND xã Trung Giã (Hà Nội) đã xử phạt Hợp tác xã Hòa Bình 170 triệu đồng do vi phạm quy định về quản lý đất đai liên quan đến việc tập kết tro xỉ tại hai khu vực thuộc thôn Xuân Bảng và thôn Nam Sơn; đồng thời buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.
Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Ngày 7/9, tại nút giao Nguyễn Bặc - Nguyễn Bồ, phường Yên Sở (Hà Nội), Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội tổ chức kiểm soát, xử lý các trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông.
Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Chiều 5/9, UBND xã Tri Tôn, An Giang cho biết, đã ra hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Thạch Giang (sinh năm 1974, trú tại xã Bình Hòa, tỉnh Cà Mau) và ông Nô Thái Hòa (sinh năm 1992, trú tại ấp An Lộc, xã Tri Tôn) cùng là chủ tiệm cà phê Lưng Chừng (khu rừng phòng hộ đồi Tà Pạ, xã Tri Tôn) do có hành vi tự ý chuyển đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Ngày 5/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh về việc gia đình một bệnh nhân phải chi hơn 9 triệu đồng cho một chuyến xe cứu thương đưa bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà, lực lượng Công an đã khẩn trương xác minh, làm rõ. Bước đầu, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã triệu tập 3 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.