Điều tra vụ nam thanh niên nghi bị lừa bán sang Campuchia để đòi tiền chuộc

Những ngày này, gia đình bà Rơ Mah Psem trú tại làng Bi, xã Ia O, huyện Ia Grai (Gia Lai) vô cùng lo lắng khi nhận được tin con là Rơ Mah Gíu (sinh năm 2003) bị lừa bán sang Campuchia và phải cầu cứu gia đình gửi tiền chuộc. Vụ việc đã được người thân trình báo đến cơ quan chức năng.
Chú thích ảnh
Gia đình bà Rơ Mah Psem trú tại làng Bi, xã Ia O, huyện Ia Grai (Gia Lai) rất hoang mang, lo lắng khi nhận được tin con là Rơ Mah Giú bị lừa bán sang Campuchia để đòi tiền chuộc. Ảnh: Hoài Nam/TTXVN

Bà Rơ Mah Psem cho biết, Rơ Mah Gíu là con thứ ba trong gia đình và từng đi nghĩa vụ quân sự. Đầu năm 2024, Gíu xuất ngũ trở về phụ giúp gia đình làm nương rẫy. Đến giữa năm 2024, Gíu thông báo với gia đình là ra Hà Nội tìm việc làm do có người bạn cũ cùng đơn vị giúp đỡ. Không lâu sau, gia đình nhận được cuộc gọi từ anh Gíu xin tiền về nhà nhưng sau đó lại mất liên lạc.

“Ngày 29 Tết vừa rồi, cháu gọi điện về thông báo đang ở Campuchia và cần 150 triệu đồng để chuộc thân. Cháu kể đã bị lừa uống nước của một người lạ ở Thành phố Hồ Chí Minh, sau khi tỉnh dậy thấy mình ở nơi xa lạ. Gia đình rất hoang mang nhưng không biết làm sao vì hoàn cảnh quá khó khăn”, bà Psem nghẹn ngào cho biết thêm.

Còn theo lời kể của anh Rơ Mah Hyiu (anh trai Gíu), ban đầu, em Gíu được một người đàn ông rủ đi làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh với mức lương hấp dẫn, khoảng 500.000 đồng/ngày. Sau đó, em Gíu bắt xe vào Thành phố Hồ Chí Minh và đợi xe đưa đến nơi làm việc. Trong thời gian đợi xe, Gíu có liên lạc thông báo về cho gia đình rồi sau đó mất liên lạc. Đến tháng 11/2024, gia đình bất ngờ nhận cuộc gọi từ một người lạ yêu cầu chuyển 120 triệu đồng để chuộc Gíu, kèm thông tin Gíu đã bị đưa sang Campuchia.

“Người gọi điện thoại cho gia đình không phải là em tôi, họ nói bằng tiếng Việt không phải tiếng Jrai. Họ có gửi tọa độ và chỉ dẫn đường đi để gia đình sang Campuchia chuộc em Gíu. Tuy nhiên, gia đình tôi đang gặp khó khăn về tài chính không đủ tiền để thực hiện chuyến đi này. Gần đến Tết, em tôi mượn được điện thoại gọi về qua ứng dụng Messenger. Trong cuộc trò chuyện, em thông báo, họ cho nghỉ 2 ngày và khẩn thiết nhờ gia đình tìm cách gom tiền chuộc. Cũng qua cuộc trò chuyện này, tại Campuchia, em tôi bị buộc phải làm việc và nếu không nghe lời, họ sẽ ép em bằng cách chích điện và đánh đập”, anh Hyiu chia sẻ thêm.

Chú thích ảnh
Hình ảnh của anh Rơ Mah Giú, trú tại làng Bi, xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai và Đơn trình báo giải cứu của gia đình. Ảnh: Hoài Nam/TTXVN

Trao đổi với Phó Chủ tịch UBND xã Ia O Ksor Tuâng xác nhận, gia đình anh Gíu đã trình báo sự việc và cho biết anh Gíu là công dân chấp hành tốt pháp luật, chưa từng có tiền án, tiền sự. Sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền xã đã hướng dẫn gia đình làm đơn cầu cứu gửi cơ quan chức năng phối hợp điều tra, xác minh.

Theo thông tin từ UBND xã Ia O, trước đây, trên địa bàn xã Ia O ghi nhận 7 trường hợp bị sập bẫy vì nhẹ dạ, cả tin nghe theo lời dụ dỗ của các đối tượng buôn người với lời hứa hẹn việc nhẹ, lương cao. Mặc dù, chính quyền địa phương đã liên tục cảnh báo và tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho thanh thiếu niên, đặc biệt là người dân tộc thiểu số để cảnh giác nhưng đáng tiếc vẫn có trường hợp xảy ra. Trường hợp của anh Rơ Mah Gíu là trường hợp đầu tiên ghi nhận từ năm 2024 đến nay bị lừa đảo bán sang Campuchia và đòi tiền chuộc theo đơn trình báo của gia đình.

Hoài Nam - Xuân Huy (TTXVN)

Dành cho bạn

Hà Nội phạt 170 triệu đồng vụ tập kết tro xỉ tại xã Trung Giã

Hà Nội phạt 170 triệu đồng vụ tập kết tro xỉ tại xã Trung Giã

UBND xã Trung Giã (Hà Nội) đã xử phạt Hợp tác xã Hòa Bình 170 triệu đồng do vi phạm quy định về quản lý đất đai liên quan đến việc tập kết tro xỉ tại hai khu vực thuộc thôn Xuân Bảng và thôn Nam Sơn; đồng thời buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.
Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Ngày 7/9, tại nút giao Nguyễn Bặc - Nguyễn Bồ, phường Yên Sở (Hà Nội), Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội tổ chức kiểm soát, xử lý các trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông.
Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Chiều 5/9, UBND xã Tri Tôn, An Giang cho biết, đã ra hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Thạch Giang (sinh năm 1974, trú tại xã Bình Hòa, tỉnh Cà Mau) và ông Nô Thái Hòa (sinh năm 1992, trú tại ấp An Lộc, xã Tri Tôn) cùng là chủ tiệm cà phê Lưng Chừng (khu rừng phòng hộ đồi Tà Pạ, xã Tri Tôn) do có hành vi tự ý chuyển đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Ngày 5/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh về việc gia đình một bệnh nhân phải chi hơn 9 triệu đồng cho một chuyến xe cứu thương đưa bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà, lực lượng Công an đã khẩn trương xác minh, làm rõ. Bước đầu, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã triệu tập 3 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.