Giải cứu cô gái bị lừa bán sang Myanmar với chiêu trò 'việc nhẹ, lương cao'

Ngày 9/7, Công an tỉnh Lai Châu thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự vừa giải cứu thành công một nữ nạn nhân bị lừa qua Myanmar lao động với chiêu trò dụ dỗ đi làm "việc nhẹ, lương cao".
Chú thích ảnh
Em Lò Thị P. làm việc tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, tháng 2/2023, em Lò Thị P (sinh năm 2007, trú tại bản Ít Luông, xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên) đi làm thuê tại thành phố Lào Cai do công việc không ổn định nên đã lên mạng xã hội tìm thông tin việc làm. Thấy P muốn tìm việc có thu nhập tốt, một người lạ qua mạng xã hội đã hứa sẽ giúp em có việc làm với mức lương hàng chục triệu đồng/tháng bên Myanmar. Người này đã hướng dẫn, hỗ trợ P vượt biên, tìm đường đến nơi làm việc.

Sau khi đến Myanmar, P bị người quản lý thu hết giấy tờ, bắt ép làm việc mà không được trả tiền. Khi P có ý định bỏ trốn thì bị quản lý ngăn chặn, đánh đập. Do không chịu nổi cuộc sống bị đày đọa, khổ cực nên P đã tìm cách báo tin cho gia đình và cơ quan chức năng để giải cứu.

Tháng 6/2024, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu nhận được đơn trình báo của chị Lò Thị L (chị gái của P) về việc em gái bị một số đối tượng lừa bán sang Myanmar. Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với các đơn vị chức năng tìm cách kết nối, hướng dẫn P kỹ năng thoát khỏi sự kiểm soát của quản lý. Ngày 5/7/2024, các cán bộ, chiến sĩ cảnh sát đã phối hợp giải cứu thành công và P về Việt Nam an toàn.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu thụ lý điều tra, tiếp tục xác minh làm rõ những đối tượng liên quan.

Vụ giải cứu trên là một hoạt động cụ thể hóa kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người năm 2024 của Công an tỉnh Lai Châu, thiết thực hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người (30/7).

Qua vụ việc, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, không nên tin vào các thông tin không chính thống trên mạng xã hội như việc nhẹ lương cao, nâng cao tay nghề tại nước ngoài… Khi có nhu cầu đi lao động ở nước ngoài, người dân cần tìm hiểu kỹ công việc và liên hệ với các tổ chức giới thiệu việc làm hợp pháp. Nếu phát hiện tình huống nghi vấn, người dân cần nhanh chóng báo tin qua số điện thoại đường dây nóng của các cơ quan chức năng gần nhất để được hỗ trợ, giải quyết.

Nguyễn Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.

Xử phạt 4 trường hợp vi phạm quy định về xuất cảnh

Xử phạt 4 trường hợp vi phạm quy định về xuất cảnh

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp nhận 32 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả.

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Ngày 23/10, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Công an xã Ninh Châu vừa phát hiện, ngăn chặn kịp thời một vụ việc học sinh mua nguyên liệu trên mạng xã hội để tự chế pháo nổ, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, thương tích và mất an ninh, trật tự.

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).