Điều tra vụ gây rối trong trại giam Xuân Lộc

Liên quan đến vụ việc phạm nhân gây rối trật tự tại trại giam Xuân Lộc (Đồng Nai), theo tin từ Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đã triển khai các biện pháp, giải quyết nhanh vụ việc, khẩn trương điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ việc phạm nhân gây rối trật tự tại trại giam Xuân Lộc (Đồng Nai), ngày 1/7, theo tin từ Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đã triển khai các biện pháp, giải quyết nhanh vụ việc, khẩn trương điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.


Vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 30/6, tại phân trại số 1, trại giam Xuân Lộc, khi cán bộ quản giáo tổ chức cho phạm nhân đá bóng tại sân trong khu vực giam giữ thì các phạm nhân: Phạm Văn Trí, sinh năm 1977, trú tại tỉnh Tây Ninh, đang thụ mức án 14 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (có 4 tiền án); Phạm Ngọc Hường, sinh 1984, trú tại TP Hồ Chí Minh, thụ án 14 năm về tội cướp tài sản và Nguyễn Văn Tân, sinh năm 1991, trú tại Bình Phước, đang thụ án 9 năm về tội cướp giật tài sản (có 1 tiền án) đã có hành vi gây rối trật tự nhằm ngăn cản hoạt động vui chơi, giải trí của các phạm nhân khác. Đây cũng là số phạm nhân không chịu cải tạo, thường xuyên vi phạm nội quy, kỷ luật trại giam.


Khi cán bộ quản giáo vào giải quyết thì số phạm nhân này có hành vi kích động, lôi kéo nhiều phạm nhân khác tham gia đập phá hàng rào phân khu, bếp ăn, căng tin phục vụ phạm nhân, phá cửa nhà kỷ luật, nhà giam riêng đang giam giữ số phạm nhân vi phạm kỷ luật để giải thoát cho số phạm nhân này và lôi kéo họ cùng tham gia gây rối.


Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đã chỉ đạo Ban giám thị trại giam Xuân Lộc tập trung giải quyết ngay một số công việc trước mắt và phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai tăng cường lực lượng bảo vệ vòng ngoài không để phạm nhân lợi dụng trốn khỏi nơi giam giữ. Giám thị trại giam Xuân Lộc Hồ Phi Thắng cũng đã trực tiếp vào khu giam giữ đối thoại với các phạm nhân để giải quyết vụ việc.


Sau khi được lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp và đồng chí Giám thị trại giam trực tiếp giáo dục, thuyết phục, cảm hóa, số phạm nhân cầm đầu đã từ bỏ hành vi chống đối. Đến 14 giờ 45 phút cùng ngày tình hình ở phân trại số 1, trại giam Xuân Lộc đã cơ bản ổn định trở lại. Hiện nay trại giam Xuân Lộc đang tích cực phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Bảo Trung

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.