Điều tra toàn diện vụ sập hầm thủy điện Đa Dâng

Ngày 14/1, Đoàn công tác của các bộ, ngành liên quan đã có buổi làm việc với tỉnh Lâm Đồng và đi đến thống nhất thành lập tổ điều tra toàn diện về sự cố sập hầm thủy điện Đa Dâng.

Ngày 14/1, Đoàn công tác của các bộ, ngành liên quan đã có buổi làm việc với tỉnh Lâm Đồng và đi đến thống nhất thành lập tổ điều tra toàn diện về sự cố sập hầm thủy điện Đa Dâng – Đachomo (nằm trên địa bàn xã Lát, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng).

Điều tra toàn diện vụ sập hầm thủy điện Đa Dâng ảnh 1

Lực lượng cứu hộ nỗ lực khoan hầm, giải cứu các nạn nhân. Ảnh: Nguyễn Dũng-TTXVN.

Tổ điều tra gồm các chuyên gia giám định của Bộ Xây dựng, chuyên gia Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, đại diện một số bộ, ngành liên quan, Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Điện 1 và đại diện một số sở, ngành của tỉnh Lâm Đồng.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng, tổ điều tra sẽ thực hiện ba nhiệm vụ chính gồm: rà soát, đánh giá lại toàn bộ trách nhiệm, công tác quản lý đầu tư, thi công, chất lượng các hạng mục công trình; điều tra tìm nguyên nhân của sự cố sập hầm thủy điện Đa Dâng và trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị liên quan để đề xuất xử lý; xem xét các điều kiện để đề xuất cho phép thi công trở lại của công trình thủy điện Đa Dâng. Thứ trưởng Lê Quang Hùng cho biết, chậm nhất đến đầu tháng 4/2015, tổ điều tra phải hoàn thành công tác để báo cáo Chính phủ có kết luận cuối cùng.

Điều tra toàn diện vụ sập hầm thủy điện Đa Dâng ảnh 2

Cứu sống các công nhân và đưa ra ngoài an toàn. Ảnh: Dương Giang - TTXVN.

Dự án thủy điện Đa Dâng – Đachomo gồm nhà máy Đa Dâng có công suất 14MW (nằm trên địa bàn huyện Lạc Dương) và nhà máy Đachomo công suất 9MW (huyện Lâm Hà). Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng điện Long Hội - chủ đầu tư dự án cho biết, năm 2007 công ty tiếp nhận dự án từ chủ đầu tư cũ, khi đó dự án chưa triển khai thi công hạng mục nào.

Sau đó Công ty Long Hội thuê một đơn vị của Trung Quốc thực hiện khảo sát, thiết kế kỹ thuật, lập bản vẽ thi công. Từ tháng 10/2009 – 9/2014, công trình bắt đầu được triển khai và đã trải qua nhiều nhà thầu khác nhau. Tháng 10/2014, Công ty cổ phần Sông Đà 505 thực hiện thi công đổ bê tông toàn bộ tuyến hầm và đến sáng ngày 16/12/2014 thì xảy ra sự cố sập hầm khiến 12 công nhân bị mắc kẹt bên trong. Sau hơn 81 giờ tích cực triển khai công tác cứu nạn, đến 16h30 ngày 19/12/2014 lực lượng cứu hộ đã giải cứu và đưa ra ngoài an toàn tất cả nhóm công nhân bị nạn.

Nguyễn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.