Điều tra, làm rõ vụ lăng mộ vua Lê Túc Tông bị đào sâu khoảng 1,6m

Ngày 15/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã gửi văn bản báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch liên quan tới vụ việc các đối tượng người Trung Quốc xâm phạm khu mộ vua Lê Túc Tông (xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa - thuộc quần thể Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh).
Chú thích ảnh
Khu vực lăng mộ vua Lê Túc Tông thuộc Khu di tích lịch sử Lam Kinh bị xâm hại Ảnh: bvhttdl.gov.vn

Báo cáo cho biết, kết quả kiểm tra, làm việc bước đầu của các cơ quan chức năng cho thấy, lăng mộ vua Lê Túc Tông đã bị nhóm người Trung Quốc đào bới, hố đào có kích thước 90cm x 52cm, sâu khoảng 1,6m và phá vỡ bia đá. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã phát hiện 14 mảnh bia đá có chữ Hán và trang trí rồng thời Lê cùng với một số chữ Hán trên các mảnh vỡ "Đại Việt Túc Tông Nhượng…" khắc theo hàng dọc, cỡ chữ lớn khắc vạch, kiểu chữ Khải có nội dung ghi miếu hiệu (tên hiệu dùng trong tông miếu dành cho các vị quân chủ sau khi họ qua đời) của vua Lê Túc Tông và 15 mảnh gạch màu xám đen.

Trước đó vào tối 3/5, cán bộ Ban Quản lý di tích lịch sử Lam Kinh phát hiện xung quanh khu lăng mộ vua Lê Túc Tông có nhiều dấu vết bất thường. Sau khi kiểm tra, Ban Quản lý phát hiện cây săm kim loại (một loại thiết bị săn tìm cổ vật) đang cắm sâu dưới lòng đất, cách tường bao lăng mộ vua Lê Túc Tông khoảng 8 - 10m. Nghi ngờ khu lăng mộ bị xâm hại, Ban Quản lý di tích lịch sử Lam Kinh đã báo cáo sự việc lên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh Thanh Hóa lập biên bản bàn giao tang vật, khám nghiệm hiện trường, điều tra sự việc.

Đến chiều 4/5, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ 2 nghi can là Deng Zhui (41 tuổi, số hộ chiếu EN7117797) và Shen Jiang Yang (43 tuổi, số hộ chiếu EK0544073) khi đang bắt taxi ra Móng Cái tìm cách vượt biên. Cả 2 nghi can đều sống tại Quảng Tây, Trung Quốc.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cũng theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, qua kiểm tra tổng thể, hiện trạng các di tích khác tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh (trừ lăng vua Lê Túc Tông) đang được bảo vệ an toàn, không có dấu hiệu bị xâm phạm. Các công trình kiến trúc, lăng mộ, hệ thống bia (là các bảo vật quốc gia), hiện vật tại di tích được bảo vệ, bảo quản, tu bổ, chống xuống cấp thường xuyên.

Để ngăn chặn triệt để các hành vi đào bới, trộm cắp, buôn bán trái phép di vật, cổ vật trên địa bàn, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh chủ trì thực hiện việc rà soát, kiểm kê và số hóa toàn bộ di tích, di vật hiện có, thiết lập hồ sơ quản lý chặt chẽ, tránh thất thoát; lắp đặt biển báo, mốc giới tại các điểm di tích, tổ chức tuần tra, giám sát bằng camera tại những khu vực trọng điểm có nguy cơ bị xâm hại.

Hoa Mai (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.