Điều tra, làm rõ trách nhiệm cán bộ khai thác gỗ trái phép tại Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ

Sáng 25/8, ông Trương Quốc Long, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Hạt Kiểm Lâm huyện Cẩm Xuyên đang phối hợp với Công an huyện, Viện Kiểm sát nhân dân cùng chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra, xác minh hiện trường, điều tra làm rõ hành vi, người vi phạm, mức độ vi phạm cũng như xác định trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan đến việc khai thác gỗ trái phép tại Khoảnh 4, Tiểu khu 325A, xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, lâm phần do Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ quản lý.

Liên quan đến vụ việc, trước đó (ngày 22/8), Hạt Kiểm Lâm huyện Cẩm Xuyên chủ trì phối hợp với Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ tiến hành kiểm tra, xác minh hiện trường tại Khoảnh 4, Tiểu khu 325A, lâm phần do Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ quản lý. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 42 cây gỗ tự nhiên bị cắt hạ, đường kính gốc từ 10 đến 27 cm, phần thân không còn tại hiện trường; trong đó, có 19 cây nằm rải rác trong diện tích 6,25 ha rừng sản xuất là rừng trồng (diện tích này đã giao cho ông Nguyễn Văn Đức, trú thôn Tam Đồng, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên) và 23 cây nằm trong diện tích 0,72 ha rừng tự nhiên nghèo, quy hoạch rừng sản xuất. Đoàn kiểm tra bước đầu xác định, đối tượng liên quan là ông Nguyễn Văn Đức (hộ nhận khoán) là người trực tiếp thuê người vào khai thác trái phép.

Liên quan đến vụ việc, bước đầu ông Nguyễn Văn Đức thừa nhận, trong quá trình khai thác gỗ keo, ông đã để người dân chặt hạ 42 cây rừng nói trên. Đây là những cây gỗ tạp, thuộc nhóm 5 đến nhóm 8, mọc giáp ranh với rừng sản xuất được Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ giao khoán cho ông Đức để trồng keo.

Theo ông Trương Quốc Long, đây là sự việc đáng tiếc bởi vì ông Nguyễn Văn Đức hiện là Trưởng phòng Quản lý bảo vệ rừng (thuộc Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ). Lực lượng chức năng đang tiến hành kiểm tra, xác minh hiện trường, điều tra làm rõ hành vi, người vi phạm, mức độ vi phạm cũng như xác định trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan.

Ngay trong sáng 25/8, Chi cục Kiểm Lâm Hà Tĩnh cũng đã có báo cáo vụ việc lên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh.

Phan Quân (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức” liên quan đến hành vi làm giả hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội để trục lợi chính sách.

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.