Phá rừng, khai thác gỗ trái phép ở Trà Bui: Khẩn trương điều tra, xứ lý nghiêm

Liên quan đến vụ phá rừng, khai thác gỗ trái phép tại xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My gây dư luận xấu đến công tác bảo vệ rừng, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam yêu cầu, cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm theo đúng pháp luật.

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam, tại huyện Bắc Trà My, từ đầu năm 2021 đến nay, lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản 85/311 vụ vi phạm trên toàn tỉnh về phá rừng và vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng. Trong đó, tang vật, phương tiện tạm giữ gồm 39,220 m3 gỗ xẻ, 10,412 m3 gỗ tròn, 1.122 kg quả ươi, 470 kg gỗ hình thù phức tạp, 27,1 kg động vật rừng… Cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính 34 vụ, số tiền 416 triệu đồng. 

Đến nay, cơ quan chức năng đã khởi tố 8 vụ án hình sự, trong đó có 6 vụ về tội vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản, 2 vụ về tội hủy hoại rừng. Đặc biệt, gần đây nhất, vụ khai thác rừng trái pháp luật xảy ra tại khoảnh 6, 9, Tiểu khu 738, thôn 5, xã Trà Bui trong thời gian từ ngày 22/9 đến nay, lực lượng chức năng huyện Bắc Trà My kiểm tra, phát hiện có 12 cây gỗ rừng tự nhiên bị cưa hạ, khối lượng gỗ bị thiệt hại là 75,750 m3, khối lượng gỗ còn tại hiện trường 66,273 m3 gỗ tròn.

Khu vực vi phạm là rừng tự nhiên thuộc quy hoạch chức năng rừng phòng hộ nằm trong diện tích chi trả dịch vụ môi trường rừng, thuộc lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Trà My quản lý.

Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, Tổ công tác huyện Bắc Trà My phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng đang có hành vi cưa xẻ gỗ cũ tại hiện trường. Qua đấu tranh, 2 đối tượng khai báo có biết một số người vào khu vực trên để cưa gỗ cho người khác làm nhà. Ngành chức năng huyện Bắc Trà My đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Như vậy, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã Trà Bui, lực lượng chức năng phát hiện 7 vụ, trong đó có 5 vụ tàng trữ lâm sản trái pháp luật (vô chủ), tang vật vi phạm 6,224m3 gỗ xẻ và 2 vụ khai thác rừng khối lượng gỗ bị thiệt hại 80,109 m3 gỗ tròn.  

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trách nhiệm để xảy ra tình trạng phá rừng trái pháp luật xảy tại thôn 5, xã Trà Bui bước đầu thuộc về Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Trà My. Mặc dù, địa bàn xã Trà Bui được bố trí một Trạm bảo vệ rừng thuộc Ban Quản lý gồm 31 người (viên chức, hợp đồng lao động và lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách) là lực lượng nòng cốt trong việc tổ chức tuần tra, kiểm tra và bảo vệ.

Tuy nhiên, việc kiểm tra, kiểm soát chưa kịp thời, để xảy ra vi phạm trên diện tích được giao quản lý. Vai trò và trách nhiệm của chủ rừng chưa được phát huy hiệu quả. Công tác phối hợp giữa Kiểm lâm làm việc tại địa bàn với lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng chưa tốt, còn đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, qua kiểm tra thực tế tại tiểu khu 738, xã Trà Bui có tính chất rất phức tạp về nạn phá rừng. Ông Hồ Quang Bửu yêu cầu, ngành chức năng trong tỉnh quyết liệt điều tra vụ việc, đúng người, đúng tội để răn đe, thực hiện nghiêm chỉ đạo của tỉnh và huyện để giữ các cánh rừng nguyên sinh. Qua vụ việc này, cơ quan chức năng, đặc biệt là chính quyền cấp xã và lực lượng bảo vệ rừng huyện Bắc Trà My cần nhận thức sâu hơn nữa về công tác bảo vệ rừng.

Huyện cần tuyên truyền sâu rộng hơn nữa để người dân hiểu, không chặt hạ cây rừng lấy vật liệu làm nhà vì đây là hành vi vi phạm pháp luật. Trong vụ việc này, quan điểm của tỉnh là xử lý thật nghiêm, sai đến đâu, xử lý đến đó, xem xét các tình tiết, nếu đủ yếu tố cấu thành phải khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm sai phạm, ông Hồ Quang Bửu nhấn mạnh.

Trần Tĩnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.