Điều tra lại vụ 4 công an xã Kim Nỗ, Hà Nội bị truy tố tội giết người

Trong phiên xét xử sơ thẩm, TAND thành phố Hà Nội quyết định trả hồ sơ để điều tra lại vụ án 4 công an xã Kim Nỗ (huyện Đông Anh, Hà Nội) bị truy tố về tội “Giết người”.

Sáng 8/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án 4 công an xã Kim Nỗ (huyện Đông Anh, Hà Nội) bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội “Giết người”.

4 bị cáo phải ra trước vành móng ngựa trong vụ án này gồm: Hoàng Ngọc Tuyên (sinh năm 1980), Nguyễn Trọng Kiên (sinh năm 1991), Đoàn Văn Tuyến (sinh năm 1983), Hoàng Ngọc Thức (sinh năm 1988), đều trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội.

Hội đồng xét xử gồm 5 người, do thẩm phán Lê Thị Hợp làm chủ tọa.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát công bố tại phiên tòa, khoảng 12h30’ ngày 30/8/2012 , Công an xã Kim Nỗ nhận được đơn trình báo về việc ông Nguyễn Mậu Thuận (sinh năm 1958, trú tại thôn Đoài, xã Kim Nỗ) dùng gạch đánh người gây thương tích.

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, ông Nguyễn Đức Vọng (Trưởng Công an xã Kim Nỗ) chỉ đạo lực lượng công an xã đưa ông Thuận lên trụ sở làm việc. Tại trụ sở công an xã, ông Thuận đã có những lời lẽ chửi bới, lăng mạ ông Vọng và lực lượng công an xã. Ông Vọng yêu cầu lực lượng công an dùng còng số 8 cưỡng chế đưa ông Thuận vào phòng làm việc.

Khi Hoàng Ngọc Tuyên – Phó Công an xã đến trụ sở, ông Vọng giao cho Tuyên xác minh, giải quyết vụ việc. Ngay chiều hôm đó, ông Vọng được Chủ tịch UBND xã yêu cầu đi làm nhiệm vụ khác.

Được giao nhiệm vụ, Tuyên đến hỏi ông Thuận về sự việc đã xảy ra. Ông Thuận không trả lời mà còn có hành động chửi bới, xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ. Thấy vậy, Tuyên tát ông Thuận hai cái vào mặt, đồng thời dùng dùi cui cao su do Nguyễn Trọng Kiên đưa cho vụt vào đùi ông Thuận. Thấy ông Thuận vẫn không ngừng chửi bới, Tuyên tiếp tục dùng dùi cui đánh mạnh vào đùi. Vừa vụt, Kiên vừa hỏi ông Thuận: “Có đau không?”.

Khoảng 15h cùng ngày, sau khi ghi nhận lời khai nạn nhân bị ông Thuận đánh và xác minh thương tích, Hoàng Ngọc Thức và Đoàn Văn Tuyến cũng là hai công an viên đi thẳng vào phòng nơi ông Thuận bị khóa ngồi trên ghế.

Điều tra lại vụ 4 công an xã Kim Nỗ, Hà Nội bị truy tố tội giết người ảnh 1

Các bị cáo trước vành móng ngựa. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Do ông Thuận tiếp tục không khai nhận và chửi bới nên Kiên dùng dùi cui thúc mạnh vào ngực ông Thuận làm ông Thuận ngã ngửa ra phía sau, chiếc ghế gỗ bị gãy vai ghế. Tiếp đó, Tuyên yêu cầu Tuyến, Kiên, Thức khóa ông Thuận vào một chiếc ghế khác đồng thời khóa cả hai chân, hai tay ông Thuận vào ghế.

Sau đó, Tuyên phân công Thức đứng canh gác, có người đi qua thì báo. Còn Kiên vừa hỏi vừa dùng dùi cui đánh ông Thuận, dùng bút bi kẹp vào khe các ngón tay của ông Thuận bóp mạnh.

Đến khoảng 16h cùng ngày, Tuyên gọi điện cho Trưởng công an xã thông báo, ông Thuận say rượu không làm việc được. Khi Trưởng công an xã về phòng làm việc thì ông Thuận đã tử vong. Cán bộ y tế xã thông báo, không đo được các chỉ số sinh tồn của ông Thuận nữa.

Biên bản giám định pháp y của Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) kết luận nạn nhân bị thương tích tụ máu lên hai đùi, mu bàn tay, ngực, gãy một số xương sườn bên phải dẫn đến cái chết do suy hô hấp trên cơ sở nạn nhân có bệnh mạch vành thiếu máu cơ tim, bệnh xơ vòng giai đoạn phát triển...

Ngày 31/8/2012 , Công an huyện Đông Anh đã quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Cố ý gây thương tích" đối với 4 bị can có tên nêu trên.

Tuy nhiên, sau khi xem xét vụ án, ngày 27/3/2013 , cơ quan cảnh sát điều tra, Công an Hà Nội quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án từ Cố ý gây thương tích sang tội Giết người đối với 4 bị can nguyên là cán bộ công an xã Kim Nỗ.

Trước khi vụ án được đưa ra xét xử, gia đình bị hại đã đề nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý nghiêm các bị can, đồng thời buộc các bị can này phải bồi thường toàn bộ thiệt hại và chi phí mai táng với tổng số tiền trên 1,1 tỷ đồng.

Quá trình xét hỏi tại phiên tòa , cả 4 bị cáo cùng khai khi cơ quan điều tra lấy lời khai của các bị cáo đều không có sự chứng kiến của các luật sự. Trong khi đó, các bị cáo bị khởi tố về tội “giết người” với khung hình phạt cao nhất là mức án tử hình. Theo quy định, những trường hợp như thế này khi lấy lời khai của bị can tại cơ quan điều tra bắt buộc phải có sự chứng kiến của luật sư.

Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ để tiến hành điều tra lại, nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho các bị cáo.

Kim Anh

Dành cho bạn

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ninh đã tuyên phạt Hoàng Quân Việt 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, do lập hồ sơ khống chiếm đoạt hơn 12,1 tỷ đồng.