Điều động đồng chí Vũ Đại Thắng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình

Sáng 5/8, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị triển khai các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.
Chú thích ảnh
Đồng chí Vũ Đại Thắng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Theo đó, tại Quyết định số 2265-QĐNS/TW, Bộ Chính trị điều động, phân công đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình nhiệm kỳ 2015-2020; điều động, phân công giữ chức Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Tại Quyết định số 2266-QĐNS/TW, Bộ Chính trị điều động, phân công đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thôi giữ chức Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính ghi nhận và đánh giá cao năng lực, kinh nghiệm, trách nhiệm của đồng chí Hoàng Đăng Quang và đồng chí Vũ Đại Thắng, là những cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở; luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao…

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Năm 2020 là năm cuối cùng của nhiệm kỳ Đại hội Đảng khóa XII, trong bối cảnh đó đòi hỏi cần được tăng cường, bổ sung thêm những cán bộ lãnh đạo có phẩm chất năng lực, có uy tín, nhiệt huyết, kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng. Trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ đó, Bộ Chính trị đã thảo luận, phân tích kỹ lưỡng và thống nhất cao, quyết định điều động, phân công đồng chí Hoàng Đăng Quang giữ chức vụ Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Vũ Đại Thắng giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình.

Đồng chí Phạm Minh Chính mong muốn và tin tưởng trên cương vị công tác mới, với kinh nghiệm thực tiễn và năng lực của mình, các đồng chí sẽ sớm nắm bắt nhiệm vụ và hoàn thành tốt mọi chức trách được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Vũ Đại Thắng đã tiếp thu những ý kiến của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Tỉnh ủy Quảng Bình và bày tỏ mong muốn cùng với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chính quyền và người dân trong tỉnh, tiếp tục phát huy thế mạnh của mình, đưa Quảng Bình ngày càng phát triển, hội nhập…

Ông Vũ Đại Thắng (sinh năm 1975, quê ở Hà Nội); là Thạc sĩ Quan hệ Quốc tế  (Đại học WASEDA Nhật Bản). Trước khi được điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, ông từng kinh qua các chức vụ, như: Vụ trưởng Vụ Quản lý các khu kinh tế Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam (2014-2018); tháng 3/2018, ông được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm giữ chức Ủy viên Ban Cán sự Đảng - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư...

Mạnh Thành – Đức Thọ (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.