Điều độ linh hoạt giữ an toàn hệ thống điện trong mưa bão

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO) cho biết đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị phát điện, quản lý lưới điện để đảm bảo hệ thống hoạt động an toàn, ổn định.
Chú thích ảnh
Công nhân điện lực đang nỗ lực khôi phục hệ thống điện bị hư hại do bão số 13 gây ra tại miền Trung. Ảnh: TTXVN phát

Theo NSMO, thống kê từ Cục Khí tượng thủy văn quốc gia, trong tháng 10 ghi nhận 35 kỷ lục về mưa; trong đó có 20 kỷ lục về mưa ngày, 15 kỷ lục về tổng lượng mưa tháng. Dự báo tháng 11, tình hình mưa bão và áp thấp nhiệt đới có thể diễn biến phức tạp. Vào các ngày 6 và 7/11 vừa qua, bão số 13 (KALMAEGI) đã đổ bộ vào Việt Nam và mang theo lượng mưa lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến vận hành hệ thống điện quốc gia.

Do tác động của bão và hoàn lưu bão số 13, lượng nước về các hồ chứa thủy điện tăng cao. Dẫn đến 80/122 hồ thủy điện với tổng công suất thủy điện phải xả lên tới 16.000 MW (trong ngày 7/11). Cùng thời điểm, nguồn điện gió tăng cao khoảng 3.400 - 4.000 MW, cao hơn 2.000 - 3.000 MW so với những ngày trước đó, trong khi nhu cầu phụ tải ở mức thấp, thậm chí một số phụ tải bị mất do ảnh hưởng của bão. Các yếu tố trên đã khiến hệ thống truyền tải quốc gia xảy ra tình trạng thừa nguồn và quá tải kéo dài trong ngày. Thậm chí tình trạng này diễn ra liên tục trong tháng 10 và tháng 11 khiến việc điều độ hệ thống điện gặp nhiều khó khăn.

NSMO cho biết đã phải liên tục bám sát, điều chỉnh huy động các nguồn điện. Đặc biệt NSMO đã phải thực hiện các quyết định điều độ khó khăn, bao gồm việc giảm huy động từ các nhà máy thủy điện đang xả lũ và các nguồn năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) nhằm đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia và các nhà máy điện.

Ngoài ra, để chuẩn bị nhập khẩu điện từ Lào theo hiệp định giữa chính phủ 2 nước, trong 2 ngày 9 và 10/11, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (đại diện là Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung) sẽ thực hiện cắt điện để thi công đường dây 220kV Tương Dương - Đô Lương, Đô Lương  - Nam Cấm. Việc này đòi hỏi phải cắt điện đồng thời 4 đường dây 220kV, sẽ ảnh hưởng tới khả năng phát điện của các nhà máy thủy điện khu vực Nghệ An, các nhà máy điện tại Lào và khả năng cấp điện cho các phụ tải Công ty Điện lực Nghệ An. Tiếp đó, dự kiến đến cuối năm 2025, các đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện thi công đấu nối trạm biến áp 500 kV Quảng Trị để tăng cường khả năng nhập khẩu và giải tỏa công suất của các nguồn điện trong khu vực, nhằm đảm bảo cung cấp điện cho năm 2026 và các năm tiếp theo.

Theo Cục Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến cuối năm, trên khu vực Biển Đông có thể xuất hiện thêm 3 cơn bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động; trong đó, có từ 1 - 2 cơn bão có khả năng ảnh hưởng tới đất liền Việt Nam, gây mưa và tác động lớn đến việc vận hành hệ thống điện quốc gia.

NSMO đề nghị các đơn vị phát điện (nhiệt điện, thủy điện, năng lượng tái tạo) và các đơn vị quản lý lưới điện tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động phối hợp chặt chẽ để đảm bảo mục tiêu “an toàn, ổn định và liên tục” của hệ thống điện quốc gia.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.