Điều chuyển công tác Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn là hợp ý nguyện cử tri

Chiều 30/5, bên lề kỳ họp Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân nguyện (Ủy ban Thường vụ Quốc hội) Nguyễn Thanh Hải trao đổi với báo chí về quyết định điều chuyển công tác đối với ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn.
Điều chuyển công tác Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn là hợp ý nguyện cử tri ảnh 1

Phóng viên phỏng vấn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình Nguyễn Thanh Hải, Trưởng ban Dân nguyện (Ủy ban Thường vụ Quốc hội) trong giờ giải lao. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Bà Hải cho biết, việc điều chuyển đối với Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn ông Nguyễn Đăng Chương là phản ứng rất nhanh của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, việc này hợp với ý nguyện, mong muốn của cử tri, dư luận.

“Ngay sáng nay, tôi có nhận được kiến nghị của đồng chí nguyên Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang là một bức thư rất tâm huyết, trong đó, nêu bức xúc và mong muốn với những sai sót trong điều hành như vậy thì đề nghị ông Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn phải bị tạm đình chỉ công tác”, bà Hải cho biết.

Bà Hải cho biết thêm, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cũng là cán bộ có giữ chức vụ nên tất cả việc xem xét, đánh giá trách nhiệm, bố trí công việc sẽ phải theo trình tự công việc, đánh giá theo năng lực, đào tạo để bố trí làm sao không làm gián đoạn công việc của Cục Nghệ thuật biểu diễn.

“Tôi đánh giá Cục đó rất quan trọng, ảnh hưởng đến đời sống tinh thần của người dân, cần thiết phải được điều hành thông suốt chứ không thể để trống. Việc điều Thứ trưởng Vương Duy Biên tạm thời phụ trách Cục đó cũng là giải pháp hợp tình hợp lý vì Thứ trưởng Biên là người trực tiếp phụ trách nghệ thuật biểu diễn và lại là 1 nghệ sĩ nhân dân cũng có kiến thức tốt trong lĩnh vực này”, bà Hải nhấn mạnh.

Về một số ý kiến cho rằng, việc ông Nguyễn Đăng Chương bị điều chuyển công tác được xem là trường hợp đầu tiên mất chức vì các phản ứng của dư luận và liệu có phải là tiền lệ để các lãnh đạo nếu gây dư luận xấu sẽ bị xử lý không? Bà Hải cho biết, lần đầu tiên từ dư luận của người dân, cử tri, thông tin báo chí mà có quyết sách nhanh như vậy nhưng mọi việc đều dựa trên luật như luật công chức viên chức... và quy định thủ tục của pháp luật. Trong vụ việc này đã thể hiện rõ dấu hiệu vi phạm cũng như thực hiện đúng quy trình.

Bà Hải cho biết: “Đây cũng là căn cứ trên dư luận của cử tri, thông tin báo chí, mọi kênh khác... thì Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng xem xét, xử lý căn cứ trên pháp luật. Về thời hạn tương đối nhanh, không dám nói nhanh nhất từ trước đến nay nhưng đã thể hiện tuyên ngôn của Thủ tướng về một Chính phủ hành động, Chính phủ phục vụ, liêm chính”.

Trung Hiếu/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.