Điều chỉnh tăng vốn điều lệ Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc

Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành quyết định điều chỉnh tăng vốn điều lệ của Công ty mẹ - Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thời điểm 31/12/2021.
Chú thích ảnh
Thi công luồng hàng hải Nghi Sơn Thanh Hoá do TCT Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thực hiện. Ảnh: BNEWS/TTXVN

Cụ thể, theo Quyết định số 1597/QĐ-BGTVT do Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Xuân Sang ký, chính thức điều chỉnh tăng vốn điều lệ của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc tại thời điểm 31/12/2021 là hơn 1.065,3 tỷ đồng.
 
Doanh nghiệp này có trách nhiệm điều chỉnh lại mức vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
 
Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thay đổi thứ 12 ngày 23/04/2021, TCT Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc có mức vốn điều lệ là hơn 1.039,9 tỷ đồng.
 
Việc đầu tư bổ sung vốn điều lệ được đánh giá sẽ giúp doanh nghiệp đầu tư cải tạo, nâng cấp các công trình phục vụ nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải.
 
Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc được thành lập theo Quyết định số 1089/QĐ-BGTVT ngày 27/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Doanh nghiệp này được tổ chức theo mô hình công ty mẹ - công ty con; trong đó, công ty mẹ - Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
 
Doanh nghiệp này thực hiện cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải, với nhiệm vụ chủ yếu là vận hành, bảo trì hệ thống đèn biển, đăng tiêu độc lập.
 
Đồng thời, vận hành, bảo trì hệ thống luồng hàng hải công cộng; khảo sát phục vụ công bố thông báo hàng hải đối với luồng hàng hải công cộng.

Quang Toàn (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.