Điều chỉnh Quy hoạch quốc lộ 1

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý điều chỉnh Quy hoạch quốc lộ 1 đoạn Km2118+600 - Km2127+320,75 và đoạn Km2169+056,65 - Km2178+126,79 cửa ngõ phía Bắc thành phố Bạc Liêu từ quy mô đường cấp III, 2 làn xe thành 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung đoạn tránh thành phố Sóc Trăng của quốc lộ 1, tỉnh Sóc Trăng với quy mô 2 làn xe cơ giới.

Bộ Giao thông Vận tải quyết định theo thẩm quyền đối với việc đầu tư Dự án nâng cấp, mở rộng các đoạn quốc lộ 1 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Sóc Trăng theo hình thức Hợp đồng BOT, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Theo quy hoạch phát triển đến năm 2020, quốc lộ 1 sẽ được quy hoạch từ Hữu Nghị Quan (Lạng Sơn) đến Năm Căn (Cà Mau) dài 2.395,5 km.

Cụ thể, đoạn từ Hà Nội đến Cần Thơ sẽ hoàn thành nâng cấp, mở rộng 1.054 km/1.887 km cơ bản đạt quy mô 4 làn xe cơ giới (390 km đã được mở rộng 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp). Một số đoạn có xây dựng đường bộ cao tốc song hành, chỉ tăng cường nền, mặt đường và thay thế cầu yếu.

Các đoạn còn lại đạt tiêu chuẩn đường cấp III, 2 làn xe. Đồng thời, hoàn thành xây dựng hầm đường bộ qua đèo Phú Gia và Phước Tượng (Thừa Thiên Huế), đèo Cả (Phú Yên).

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.