Điện về sáng bản vùng cao

Những ngày cận Tết Nguyên đán, niềm vui của người dân xã Sơn Lập, huyện Bảo Lạc (Cao Bằng) như được nhân lên gấp bội khi tỉnh Cao Bằng tiến hành đóng điện lưới quốc gia cho xã vùng cao này.

Ngày khánh thành công trình đưa điện về xã là một trong những ngày vui của người dân ở đây. Mong ước có điện của người dân Sơn Lập đã trở thành hiện thực.

Sơn Lập là xã khó khăn nhất của huyện nghèo Bảo Lạc, nằm cách thành phố Cao Bằng 140 km. Xã có diện tích hơn 4000 ha nhưng rất ít đất sản xuất, địa hình bị chia cắt bởi nhiều núi đá cao. Dân cư ở đây chủ yếu là đồng bào các dân tộc Mông, Dao, Tày, Nùng... Số hộ nghèo, cận nghèo chiếm gần như tất cả các hộ dân toàn xã.

Nhận thấy sự cần thiết phải đưa điện lưới quốc gia về để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở xã Sơn Lập, Tỉnh ủy Cao Bằng đã đề nghị Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đầu tư dự án đưa điện về xã Sơn Lập với kinh phí 23,83 tỷ đồng.

Điện về sáng bản vùng cao ảnh 1

Lễ đóng điện đưa điện lưới quốc gia đến xã Sơn Lập.

Chị Trương Thị Dinh, xóm Khuổi Tâư, xã Sơn Lập chia sẻ, có điện, gia đình chị sẽ mua ti vi, mua máy cày, máy xát thóc để phục vụ đời sống và phát triển sản xuất. Bà Hoàng Thị Dinh, xóm Khuổi Tâư, xã Sơn Lập, năm nay 64 tuổi nói rằng bà về sống ở đây đã được 32 năm. Trước kia khi chưa có điện, buổi tối nhà cửa lúc nào cũng tối om, chỉ biết dùng bếp lửa, đèn dầu thắp sáng. Bây giờ, được có điện, bà vui lắm.

Chứng kiến niềm vui khi bản làng có điện, ông Hoàng Ngọc Phát, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Lập xúc động cho biết: "Có điện, xã có thêm nhiều cơ hội để phát triển kinh tế - xã hội. Người dân có thể mua máy móc, tiếp nhận các thông tin về các mô hình kinh tế hay, áp dụng khoa học kĩ thuật trong sản xuất và nâng cao đời sống tinh thần. Khi có điện, công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước sẽ thuận lợi hơn".

Điện về sáng bản vùng cao ảnh 2

Niềm vui của người dân Sơn Lập khi có điện. 

Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Lập Đặng Anh Dũng cho biết, anh đến xã Sơn Lập công tác theo Dự án trí thức trẻ làm việc tại các xã nghèo của Cao Bằng đến nay đã được hơn 4 năm. Khi anh đến Sơn Lập, đường đi lại còn nhiều khó khăn, xã chưa có điện. Đến cuối năm 2013, xã mới có đường ô tô. Giờ đây, điện về sẽ thắp sáng những ước mơ, dự định mà người dân nơi đây ấp ủ. Có điện, xã cũng có điều kiện triển khai tốt các nhiệm vụ như công tác cải cách hành chính...

Cùng chung niềm vui có điện, các giáo viên tại trường tiểu học, trường mầm non có điều kiện nâng cao chất lượng dạy học, góp phần nâng cao dân trí cho con em đồng bào các dân tộc. Thầy giáo Bế Duy Khánh, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở xã Sơn Lập, cho biết từ khi xã Sơn Lập có điện, thầy và trò nhà trường không phải dùng đèn dầu leo lét để học tập và soạn bài.

Các giáo viên có thể ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Đời sống tinh thần của các thầy cô giáo cắm bản đã được nâng lên. Buổi tối, các em học sinh sẽ có điện để học bài. Các phòng học sẽ được trang bị thêm quạt trong những ngày hè oi ả.

Ông Vũ Xuân Linh, Giám đốc Công ty Điện lực Cao Bằng, cho biết: "Đưa điện đến với Sơn Lập là một trong những nỗ lực của ngành điện Cao Bằng. Dự án được hoàn thành có ý nghĩa lớn với tỉnh Cao Bằng nói chung và xã Sơn Lập nói riêng. Xã sẽ có thêm nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội".

Theo chân các công nhân ngành điện đến lắp các thiết bị điện dân dụng cho các gia đình ở xóm Khuổi Tâư, xã Sơn Lập, chúng tôi cảm nhận rõ hơn niềm hạnh phúc của mỗi người dân Sơn Lập khi điện về thắp sáng bản làng.

Mùa Xuân mới đang về. Bên cạnh niềm vui đón Xuân, năm nay người dân Sơn Lập còn có thêm niềm vui khi ánh điện đã bừng sáng trong mỗi ngôi nhà... Những ngày này, người dân Sơn Lập đang chuẩn bị sắm Tết. Tết đầu tiên vùng cao Sơn Lập có điện, niềm vui đón Xuân thêm ý nghĩa hơn.

Bài và ảnh: Chu Hiệu (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.