Diễn văn Thủ tướng Ấn Độ chào mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tại Nhà khách Chính phủ, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã tổ chức chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn diễn văn chào mừng của Thủ tướng Manmohan Singh tại tiệc chiêu đãi
Theo đặc phái viên TTXVN, tối 20/11, tại Nhà khách Chính phủ, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã tổ chức chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Sau đây là toàn văn diễn văn chào mừng của Thủ tướng Manmohan Singh tại tiệc chiêu đãi:

Thưa Ngài Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng,
Thưa các vị khách quý,

Tối nay, tôi rất lấy làm hân hạnh được chào đón Ngài Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đang ở thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ. Thưa Ngài, chuyến thăm Ấn Độ năm 2010 của Ngài trên cương vị Chủ tịch Quốc hội đã là một động lực lớn cho quan hệ giữa hai nước chúng ta. Hôm nay, chúng tôi lại được đón Ngài, một người bạn, một nhà lãnh đạo của đất nước vĩ đại, một đất nước đã trở thành biểu tượng của sự bền bỉ, quyết tâm và chủ nghĩa anh hùng cho nhiều thế hệ người Ấn Độ, một đất nước nay đã trở thành nền kinh tế đầy sức sống nằm giữa trái tim của một khu vực năng động. Thưa Ngài, sự lãnh đạo của Ngài có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với sự tiến bộ của Việt Nam mà cả cho sự ổn định và thịnh vượng của khu vực chúng ta.

Thưa Ngài, nếu Bodh Gaya là biểu tượng của di sản văn hóa mà chúng ta cùng chia sẻ, những đền đài Chăm lịch sử ở Mỹ Sơn (Việt Nam) minh chứng cho những mối liên hệ văn minh to lớn giữa hai đất nước chúng ta. Những lãnh tụ của chúng ta, Thủ tướng Jawaharlal Nehru và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt nền móng hợp tác khi chủ nghĩa thực dân thoái trào ở châu Á. Mối quan hệ giữa hai lãnh tụ là mối quan hệ dựa trên lòng tin, sự tôn trọng lẫn nhau và tình cảm. Đó cũng là những nguyên tắc chỉ đạo cho chúng ta khi đang từng bước xây dựng mối quan hệ trong kỷ nguyên mới.

Hôm nay, trong thế kỷ mới, vào thời điểm cả hai nền kinh tế của chúng ta đều đang phát triển năng động và trong khi châu Á đang trỗi dậy đầy triển vọng và cũng nhiều thách thức, mối quan hệ giữa hai nước chúng ta ngày càng có triển vọng hơn bao giờ hết.

Chính là nhằm hiện thực hóa triển vọng này mà cách đây 6 năm hai nước chúng ta đã cùng nhau bắt đầu hành trình mới của quan hệ Đối tác Chiến lược. Đây là mối quan hệ đối tác vĩ đại, có sự đa dạng và chiều sâu. Những cam kết về chính trị và mối quan hệ quốc phòng, an ninh đang phát triển của chúng ta có giá trị to lớn đối với cả hai nước. Những lợi ích song trùng của chúng ta, kể cả về an ninh hàng hải, đã đưa đến sự hợp tác hiệu quả tại nhiều diễn đàn khu vực và đa phương.

Quan hệ về kinh tế và năng lượng của chúng ta đang được đẩy mạnh. Chúng ta đang hợp tác thăm dò và khai thác dầu khí ở Biển Đông và việc Việt Nam dành cho Ấn Độ những lô mới để thăm dò dầu khí, dành cho các công ty Ấn Độ thực hiện dự án điện trị giá 1,8 tỷ USD, minh chứng cho triển vọng của quan hệ kinh tế giữa hai nước chúng ta.

Sự hỗ trợ của Ấn Độ dành cho Việt Nam trong những năm 1970 để chuyển đổi cách trồng lúa và hiện nay, việc Việt Nam đặc biệt mong muốn xây dựng một trại nuôi cá da trơn ở nước ngoài đặt tại Ấn Độ, là những biểu tượng rất đặc biệt của tình hữu nghị và sự ủng hộ lẫn nhau trong quá trình xây dựng năng lực, một quá trình bao gồm cả những lĩnh vực khác như công nghệ thông tin, giáo dục, khoa học và công nghệ.

Thưa Ngài, Việt Nam là một trụ cột quan trọng trong Chính sách Hướng Đông của chúng tôi và rất quan trọng đối với kế hoạch liên kết với ASEAN của Ấn Độ. Khi quan hệ Việt Nam và Ấn Độ phát triển, quan hệ Ấn Độ - ASEAN cũng sẽ trở nên sâu sắc hơn. Kế thừa văn minh cổ xưa của Châu Á cùng với năng lượng sức trẻ, Ấn Độ và Việt Nam có lợi ích chung, có trách nhiệm nặng nề và cơ hội to lớn để thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở Châu Á- Thái Bình Dương.

Từ lâu, có một nhà sư Việt Nam đã nói: “Có những lúc chúng ta có nhiều khả năng hơn là chúng ta tưởng”. Chuyến thăm của Ngài cho thấy chúng ta đã tận dụng hết mọi cơ hội và thời gian để làm sâu đậm hơn quan hệ của chúng ta, làm cho nhân dân hai nước chúng ta gần gũi nhau hơn.

Với những lời này, thưa các quý ông, quý bà, tôi xin đề nghị cùng tôi nâng cốc

- Chúc Ngài Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dồi dào sức khỏe và hạnh phúc;
- Chúc nhân dân Việt Nam phồn vinh và hạnh phúc;
- Chúc cho tình hữu nghị Ấn Độ và Việt Nam đời đời bền vững.



TTXVN/Tin tức


Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.