Samsung bị buộc trả 539 triệu USD cho Apple vì vi phạm bản quyền

Ngày 24/5 một tòa án liên bang của Mỹ đã yêu cầu Samsung trả 539 triệu USD tiền bồi thường vì đã sao chép các tính năng và thiết kế của mẫu điện thoại iPhone do Apple sản xuất.

Trụ sở Samsung Electronics Service tại Suwon, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc ngày 6/4. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Đây là diễn biến mới nhất liên quan tới vụ kiện vi phạm bằng sáng chế đã kéo dài 7 năm giữa hai “người khổng lồ” của ngành công nghệ thế giới. 

Những phán quyết trước đó xác định rằng Samsung đã vi phạm một số bằng sáng chế của Apple, nhưng số tiền bồi thường thiệt hại bị “treo”. Hồi năm 2012, Tòa án Mỹ đã phán quyết rằng Samsung phải trả 1,05 tỷ USD cho Apple. Nhưng sau nhiều lần xét xử mức phạt đã hạ dần và tới năm 2015 thẩm phán Lucy Koh ra phán quyết giảm mức phạt xuống 548 triệu USD.

Apple cho rằng Samsung cần phải trả hơn 1 tỷ USD do những thiết kế bị sao chép đều mang tính thiết yếu đối với iPhone. Trong khi đó, “đại gia” công nghệ Hàn Quốc muốn số tiền phạt giảm xuống còn 28 triệu USD với lập luận rằng khoản phạt chỉ nên tính dựa trên lợi nhuận từ các thành phần trong những mẫu điện thoại vi phạm bằng sáng chế của Apple.

Sau khi phán quyết mới được đưa ra, chưa rõ liệu Samsung có kháng án hay không. Song công ty này đã bày tỏ quyết tâm sẽ tìm kiếm các biện pháp để đạt được một kết quả không cản trở sức sáng tạo và mang đến sự cạnh tranh công bằng cho tất cả các công ty và người tiêu dùng.
 
H.Thủy (theo AP, AFP)
Apple nộp phạt 1,5 tỷ euro truy thu thuế cho Ireland
Apple nộp phạt 1,5 tỷ euro truy thu thuế cho Ireland

Bộ trưởng Tài chính Ireland, Paschal Donohoe, cho biết Apple đã chuyển 1,5 tỷ euro (1,76 tỷ USD) vào một tài khoản bảo chứng do chính phủ nước này thiết lập để giải quyết khoản truy thu thuế của Apple.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN