Máy tính Apple đời đầu được bán với giá 400.000 USD

Một máy tính Apple-1 đã được hãng đấu giá John Moran Auctioneers bán cho một khách hàng với giá 400.000 USD trong phiên đấu giá ngày 10/11.

Chú thích ảnh
Một máy tính Apple đời đầu đã được bán với giá 400.000 USD. Ảnh: John Moran Auctioneers

Chiếc máy tính được lắp ráp bởi những nhà sáng lập Apple là Steve Jobs và Steve Wozniak này là một trong 200 máy tính Apple thế hệ đầu tiên được phát triển vào năm 1976, ở giai đoạn ban sơ của "đế chế" xuất phát từ một start-up lập nghiệp bé nhỏ trở thành một ông trùm công nghệ trị giá 2.000 tỷ USD.

Trước đó, Công ty đấu giá John Moran Auctioneers ước tính chiếc Apple-1 này có thể được bán với giá lên tới 600.000 USD, trong khi các chuyên gia cho rằng nó sẽ có giá 500.000 USD. Theo chuyên gia Corey Cohen, một chuyên gia về dòng Apple-1, chiếc máy này được định giá cao vì đây là 1 trong 60 chiếc Apple-1 còn lại và thuộc nhóm 20 máy còn hoạt động được. Cùng với độ hiếm, chiếc mày này còn được đặt trong một hộp gỗ koa nguyên bản của ByteShop Apple-1 với Bàn phím Datanetics, cáp kết nối và nguồn điện, một màn hình video 1986. Có thể nói, chiếc máy tính này được coi là "chén thánh" trong giới sưu tập đồ công nghệ. Trước đó, chiếc máy tính này đã được một giáo sư trường Chaffey College mua vào năm 1976, sau đó bán lại cho một sinh viên với giá chỉ 650 USD.
Năm 2014, một chiếc Apple-1 từng được bán với giá hơn 900.000 USD.

Thanh Hải (TTXVN)
Bloomberg News: Apple sẽ bỏ quy định đeo khẩu trang cho khách hàng tại Mỹ
Bloomberg News: Apple sẽ bỏ quy định đeo khẩu trang cho khách hàng tại Mỹ

Hãng tin Bloomberg News ngày 4/11 đưa tin “gã khổng lồ” công nghệ Apple Inc sẽ dỡ bỏ quy định buộc các khách hàng phải đeo khẩu trang khi đến các cửa hàng bán lẻ của hãng này tại Mỹ từ ngày 5/11 trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 giảm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN