Điện, thư chia buồn nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương từ trần

Được tin đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ trần, Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra, Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah, Ủy ban thường vụ Hội nghị Nhân dân tối cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Quyền Tổng thống, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục Hàn Quốc Lee Ju-ho, Tổng thống Mông Cổ Ukhnaa Khurelsukh, Chủ tịch Alberto Moreno Rojas và Tổng Bí thư Manuel Guerra Velasquez của Đảng Cộng sản Peru Tổ quốc đỏ đã gửi các điện, thư chia buồn đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam và gia quyến nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Chú thích ảnh
Linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Các điện chia buồn của Nhà vua và Thủ tướng Thái Lan đều đánh giá cao những đóng góp to lớn của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam cũng như trong tăng cường quan hệ Việt Nam - Thái Lan; nhấn mạnh chuyến thăm cấp Nhà nước tới Thái Lan năm 1998 của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã đặt nền móng, mở đường cho hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện hiện nay.

Trong điện chia buồn gửi tới Lãnh đạo cấp cao Việt Nam, Quốc vương Brunei Darussalam bày tỏ nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương là người bạn thân thiết và trân trọng các kỷ niệm đẹp trong các cuộc gặp gỡ, đặc biệt trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của hai bên; đánh giá cao những đóng góp quan trọng của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương trong việc củng cố và phát triển quan hệ giữa hai nước cũng như những cống hiến to lớn trong việc nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy sự thịnh vượng và phát triển của đất nước.

Điện chia buồn của Ủy ban thường vụ Hội nghị Nhân dân tối cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên khẳng định những đóng góp của đồng chí nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân Việt Nam và trong việc phát triển quan hệ Triều Tiên – Việt Nam sẽ sống mãi trong lòng nhân dân hai nước.

Quyền Tổng thống, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục Hàn Quốc Lee Ju-ho nhấn mạnh trong nhiệm kỳ của mình, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển của Việt Nam; đóng góp to lớn vào sự phát triển của mối quan hệ Hàn Quốc-Việt Nam, trong đó có việc nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác toàn diện trong thế kỷ XXI; khẳng định những thành tựu và cống hiến của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương sẽ tiếp tục được người dân hai nước ghi nhớ lâu dài.

Điện chia buồn của Tổng thống Mông Cổ Ukhnaa Khurelsukh khẳng định nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương là nhà lãnh đạo kiệt xuất, là nhân sĩ có nhiều đóng góp to lớn vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; nhấn mạnh trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Mông Cổ vào năm 2000, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã ký “Hiệp định mới về quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Mông Cổ và Việt Nam”, góp phần quan trọng đưa mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước lên một tầm cao mới.

Thư chia buồn của lãnh đạo Đảng Cộng sản Peru Tổ quốc đỏ khẳng định đồng chí Trần Đức Lương đã trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau và ở mỗi cương vị công tác, đồng chí đều được đánh giá cao về sự tận tụy, trung thực; tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tô Lâm, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam sẽ biến đau thương thành sức mạnh, tiếp tục đạt được những thành tựu mới trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

(TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.