Điện thoại ‘kháng khuẩn’ đầu tiên trên thế giới có giá 7 triệu đồng

Điện thoại thông minh kháng khuẩn đầu tiên trên thế giới do công ty Bullitt (Anh) sản xuất có khả năng ngăn chặn đến 99,9% vi trùng, vi khuẩn lây lan trong vòng 24 giờ.
Chú thích ảnh
Người dùng hoàn toàn có thể rửa điện thoại Cat S42 bằng nước và xà phòng. Ảnh: D.M

Bullitt giới thiệu chiếc điện thoại mang tên Cat S42 không chỉ kháng khuẩn mà còn rất bền và chống nước tuyệt đối. Mức giá để sở hữu sản phẩm mang công nghệ kháng khuẩn Biomaster này là 229 bảng Anh (tương đương 7 triệu đồng). Cat S42 được dự kiến lên kệ vào đầu năm 2021. 

Tờ Daily Mail đưa tin dòng điện thoại này có thể chống vi khuẩn lây lan nhờ lớp vỏ chứa ion bạc. Mặc dù nó không trực tiếp vô hiệu hóa vi khuẩn hay virus – trong đó có SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 – nhưng Cat S42 hiệu quả trong việc ngăn sự phát triển của các mầm bệnh. Do vi khuẩn không thể sinh sôi, số lượng của chúng tự nhiên giảm đi. 

Bullitt tuyên bố “chất kháng khuẩn hoạt tính Biomaster” giúp giảm 80% số lượng vi khuẩn trong vòng 15 phút và 99,9% trong vòng 24 giờ. Đáng chú ý, công ty chế tạo cho biết với khả năng chống nước tuyệt đối nên người dùng hoàn toàn có thể rửa điện thoại Cat S42 với xà phòng, chất sát khuẩn và thậm chí là thuốc tẩy để giữ sạch. 

Chú thích ảnh
Ảnh: D.M

Ông Peter Cunningham, Phó Giám đốc công ty Bullitt khẳng định: “Điều này quan trọng đối với những khách hàng làm việc trong môi trường y tế hoặc chăm sóc xã hội và những công việc đặc thù phải di chuyển nhiều nơi. Họ có thể tự tin rửa và tiệt trùng điện thoại Cat thường xuyên”.  

Giáo sư Peter Hall tại Đại học Waterloo cho rằng mọi người nên lau chùi điện thoại 2 lần/ngày để chống lây nhiễm virus. Hãng Apple đề xuất người dùng sử dụng vải sợi nhỏ thấm nước xà phòng để lau điện thoại thay vì sử dụng bông tẩm cồn. 

Khả năng nhiễm virus từ màn hình điện thoại là có thể xảy ra song không lớn như lây nhiễm từ người sang người. 

Ngoài tính kháng khuẩn, S42 có thể chống nước ở độ sâu 1,5 mét trong 35 phút. Nó cũng thể hiện tính chống va đập tốt, vẫn nguyên vẹn và hoạt động bình thường sau khi bị thả rơi nhiều lần từ độ cao 1,8 mét. Lớp vỏ bằng thép không gỉ đồng thời giúp S42 miễn nhiễm với bụi bẩn, sự thay đổi nhiệt độ khắc nghiệt và rung lắc.

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.