Chip làm từ phân bò của Ấn Độ sẽ giảm đáng kể bức xạ từ điện thoại

Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Gia súc của Ấn Độ (RKA), ông Vallabhbhai Kathiria, mới đây đã tiết lộ một loại chip được làm từ phân bò có thể làm giảm bức xạ từ điện thoại di động. 
Chú thích ảnh
Chip phân bò được cho là sẽ giảm đáng kể bức xạ từ điện thoại. Ảnh: India Express

Mô tả phân bò là “chất chống bức xạ”, ông Kathiria đã công bố một loại chip được làm từ phân bò và cho rằng nó có thể làm giảm đáng kế bức xạ từ điện thoại di động. Loại chip được đặt tên là Gausatva Kavach, được sản xuất bởi trung tâm bảo vệ bò Shrijee có trụ sở tại thành phố Rajkot, bang Gujarat, Ấn Độ.

“Đây là một con chip bức xạ. Nếu bạn gắn con chip này trong điện thoại di động của mình, lượng bức xạ sẽ giảm đi đáng kể. Nhờ vậy, con người sẽ được bảo vệ khỏi các loại bệnh tật. Phân bò có thể chống bức xạ và  bảo vệ tất cả mọi người. Nếu bạn mang phân bò về nhà thì nơi ở của bạn cũng sẽ không có bức xạ. Tất cả điều này đã được khoa học chứng nhận”, ông Kathiria nói.

Hiện tại, có hơn 500 trại bò tại Ấn Độ đang sản xuất những con chip chống bức xạ như vậy. Những con chip có sẵn được bán với giá 50 – 100 rupee/con.  ông Kathiria chia sẻ với tờ The Indian Express rằng một công ty đang xuất khẩu những con chip này đến Mỹ với giá khoảng 10 USD/con. 

Đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) cầm quyền của Thủ tướng Narendra Modi đã thành lập Ủy ban RKA, trực thuộc Bộ Thủy sản, Chăn nuôi và Sữa của Ấn Độ, nhằm quảng bá các sản phẩm từ phân bò. Hồi năm 2019, ủy ban này đã nhận được hơn 68 triệu tiền tài trợ cho việc bảo tồn, bảo vệ và phát triển bò và thế hệ con cháu của chúng.

Bên cạnh chip làm từ phân bò, KRA cũng đã giới thiệu các sản phẩm làm từ phân bò khác như đèn đất, nến, hương, chặn, giấy, tượng thần và nữ thần. Hiện nay trên thị trường có khoảng 50 sản phẩm làm từ phân bò, từ móc khóa đến các loại bình. 

Ấn Độ cũng có kế hoạch thắp sáng 330 triệu chiếc đèn Diyas làm bằng phân bò trong lễ hội ánh sáng Diwali vào  năm nay nhằm mục đích kêu gọi tẩy chay các sản phẩm của Trung Quốc.

Ủy ban Quốc gia về Gia súc của đất nước hy vọng cũng sẽ tạo ra công việc kinh doanh cho hàng nghìn doanh nhân và nông dân dựa vào bò với nỗ lực không ngừng.

RKA cho biết họ sẽ cung cấp các giải pháp thân thiện với môi trường, thay thế đèn nhân tạo do Trung Quốc sản xuất và ủng hộ chiến dịch “Make in India” của Thủ tướng Narendra Modi.

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.