Diễn tập Hải quân Nhật - Trung

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Lực lượng Phòng vệ trên biển của Nhật Bản (MSDF) đã tiến hành cuộc diễn tập chung với Hải quân Trung Quốc.
Chú thích ảnh
Tàu của hải quân Nhật Bản tại căn cứ Yokosuka ở tỉnh Kanagawa. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Đài truyền hình NHK dẫn lời các quan chức của MSDF cho biết cuộc diễn tập diễn ra ở vùng biển phía Nam Nhật Bản từ hôm 16/10 với sự tham gia của tàu khu trục Samidare của Nhật Bản và tàu khu trục được trang bị tên lửa dẫn đường Taiyuan của Trung Quốc. Các tàu chiến của hai nước đã thử nghiệm liên lạc vô tuyến và các thủ tục phối hợp khác trong lúc đang di chuyển cạnh nhau.

Theo NHK, cuộc diễn tập này là nỗ lực mới nhất của hai nước nhằm khôi phục lại các hoạt động giao lưu quốc phòng, vốn đã tạm ngừng do tình trạng căng thẳng trong quan hệ song phương liên quan tới quần đảo Senkaku mà Nhật Bản đang kiểm soát và Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền.

Đây là lần đầu tiên MSDF diễn tập chung với Hải quân Trung Quốc kể từ năm 2011.

Trước đó, tháng 4 vừa qua, Nhật Bản đã cử một tàu của MSDF tới Trung Quốc lần đầu tiên trong hơn 7 năm qua để tham gia vào cuộc thao diễn của nước này. Các quan chức của MSDF cho biết họ sẽ tiếp tục theo dõi các hoạt động trên biển của Trung Quốc nhưng cũng hy vọng xây dựng quan hệ tin cậy với Hải quân Trung Quốc thông qua các hoạt động giao lưu.

Đào Thanh Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.