Ấn Độ và Australia diễn tập hải quân chung

Ngày 2/4, cuộc diễn tập hải quân Ấn Độ - Australia (AUSINDEX) lần thứ 3 đã bắt đầu tại vùng biển của thành phố Visakhapatnam miền Nam Ấn Độ.
Chú thích ảnh
Tàu hải quân Ấn Độ. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Thông cáo của Bộ Quốc phòng Ấn Độ nêu rõ mục đích của cuộc diễn tập là nhằm "tăng cường và củng cố hợp tác cũng như năng lực của Hải quân Ấn Độ (IN) và Hải quân Hoàng gia Australia Navy (RAN)", qua đó tạo cơ hội cho việc tương tác và trao đổi chuyên môn giữa quân nhân của lực lượng hải quân hai nước.

Theo thông cáo, AUSINDEX lần thứ 3 sẽ bao gồm các nội dung diễn tập với các quy mô khác nhau, tập trung vào hoạt động chống tàu ngầm (ASW). Số lượng đơn vị của hải quân hai nước tham dự cuộc diễn tập song phương lần này nhiều nhất từ trước đến nay.

Cuộc diễn tập AUSINDEX đầu tiên được tổ chức hồi tháng 9/2015 tại Visakhapatnam và cuộc diễn tập thứ 2 được tổ chức tại vùng biển Fremantle của Australia hồi tháng 6/2017.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.