Điện mừng Thủ tướng Malaysia

Nhân dịp Ngài Tun Mahathir Mohamad giữ chức Thủ tướng nước Malaysia, ngày 10/5/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng tới Ngài Tun Mahathir Mohamad.
Điện mừng Thủ tướng Malaysia ảnh 1

Thủ tướng Mahathir Mohamad. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngay sau khi Malaysia công bố kết quả cuộc bầu cử Hạ viện vừa diễn ra tại nước này, các nước Mỹ, Anh và Singapore cũng đã lên tiếng chúc mừng người dân Malaysia, đồng thời thể hiện mong muốn hợp tác với chính phủ mới của Thủ tướng Mahathir Mohamad.

Theo phóng viên TTXVN tại Kualar Lumpur, Bộ Ngoại giao Mỹ đã gửi điện chúc mừng người dân Malaysia và các bên đã tổ chức thành công cuộc bầu cử. Mỹ hy vọng các cơ quan của Malaysia sẽ thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của mình để thực thi kết quả bầu cử chính thức theo hiến pháp và ý nguyện của người dân.

Ngoại trưởng Anh Boris Johnson cũng chúc mừng thành công của cuộc bầu cử lịch sử tại Malaysia và cho rằng kết quả bầu cử là chiến thắng cho dân chủ và ý nguyện của người dân Malaysia. Ông khẳng định mối quan hệ giữa Anh và Malaysia là sâu sắc và lâu dài, đồng thời thể mong muốn được làm việc với chính phủ mới của Malaysia nhằm thúc đẩy các lợi ích chung.

Trong khi đó, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết Singapore mong muốn phát triển mối quan hệ xây dựng, bình đẳng với Malaysia nhằm thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai nước và vì lợi ích của người dân hai nước. Cũng theo ông Lý Hiển Long, là nước láng giềng gần nhất của Malaysia và có mối quan hệ tốt đẹp với Malaysia trong nhiều năm qua, Singapore có mối quan tâm đối với sự ổn định và thịnh vượng của Malaysia. Ông Lý Hiển Long cho rằng nền chính trị của Malaysia do người Malaysia quyết định, Singapore chúc Malaysia có những sự phát triển tốt đẹp nhất cho nền chính trị của mình và kết quả bầu cử tại Malaysia thể hiện sự thay đổi lớn trong nền chính trị Malaysia, và Singapore đang mong hợp tác với Chính phủ mới tại Malaysia.

Trước đó cùng ngày, Ủy ban bầu cử Malaysia thông báo Liên minh Hy vọng (PH) đối lập của cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad đã chiến thắng trong cuộc bầu cử Hạ viện lần thứ 14, khi giành được 113 trong tổng số 222 ghế. Với kết quả trên, PH có đủ số ghế để thành lập chính phủ liên bang. Tối 10/5, ông Mahathir Mohamad, 92 tuổi, đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Malaysia nhiệm kỳ mới, trở thành người đứng đầu chính phủ cao tuổi nhất trên thế giới.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.