Điện mừng nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2021), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia đã gửi Điện mừng tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta.

Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào viết:

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập và rèn luyện là bước ngoặt lịch sử quan trọng của cách mạng Việt Nam. Kể từ ngày thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra đường lối chính sách đúng đắn, phù hợp với từng giai đoạn của cách mạng và đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và đã đạt được những thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là những thành tựu trong 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo.

Đảng Nhân dân Cách mạng Lào nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu và thắng lợi to lớn, toàn diện mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã giành được trong suốt 91 năm qua, đặc biệt là sự kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Chúng tôi tin tưởng vững chắc rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tự hào nhận thấy, trong suốt thời gian qua, mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản và Chủ tịch Xu-pha-nu-vông kính yêu đã gây dựng, được tôi luyện và thử thách qua ngọn lửa cách mạng và trở thành tài sản chung vô giá, là quy luật tồn tại, phát triển của hai dân tộc; là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng mỗi nước, nay vẫn tiếp tục được củng cố và tăng cường cả chiều rộng lẫn chiều sâu trên các lĩnh vực. Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ làm hết sức mình để bảo vệ, giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ Lào - Việt Nam ngày càng đơm hoa kết trái, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hữu nghị và hợp tác ở khu vực và trên thế giới.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào bày tỏ sự biết ơn sâu sắc Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã luôn dành sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu, to lớn, có hiệu quả và kịp thời đối với sự nghiệp cách mạng Lào trong suốt thời gian qua.

Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia viết:

Đảng Nhân dân Campuchia nhiệt liệt chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã giành được trong thời gian qua; bày tỏ vui mừng về mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Campuchia - Việt Nam không ngừng phát triển.

Đảng Nhân dân Campuchia khẳng định quyết tâm tiếp tục đưa quan hệ Campuchia - Việt Nam ngày càng phát triển theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhân dịp trọng đại này, chúng tôi chúc Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục giành được nhiều thắng lợi mới to lớn hơn nữa trong việc xây dựng và phát triển đất nước theo hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa.

Chúc tình hữu nghị, đoàn kết truyền thống và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Campuchia - Việt Nam không ngừng được củng cố và phát triển.

* Nhân dịp này, Đồng chí Xủn-thon Xay-nha-chắc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cũng có Điện mừng gửi đồng chí Hoàng Bình Quân, Trưởng ban Ban Đối ngoại Trung ương Đảng ta.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.