Điện mừng kỷ niệm lần thứ 50 Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 50 Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975-2/12/2025), ngày 1/12/2025, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đồng gửi Điện mừng đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

Nội dung Điện mừng viết:

"Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 50 Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước lời chúc mừng nồng nhiệt và tốt đẹp nhất.

Trong 50 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đất nước Lào đã vượt qua nhiều thách thức, bền bỉ phấn đấu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên các lĩnh vực. Kinh tế - xã hội phát triển ổn định, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, an ninh chính trị và trật tự xã hội được giữ vững, vị thế và uy tín của Lào trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.

Đặc biệt, Đại hội XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã xác định đường lối, mục tiêu và nhiệm vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới, hướng tới thoát khỏi tình trạng kém phát triển vào năm 2026. Chúng tôi tin tưởng vững chắc rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đất nước Lào anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sẽ tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vào đầu năm 2026; xây dựng thành công một nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất, phồn vinh theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa.

Chúng tôi vui mừng và tự hào nhận thấy, cùng với những thành tựu to lớn mà hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước đạt được trong thời gian qua, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản và Chủ tịch Xu-pha-nu-vông đặt nền móng và dày công vun đắp, ngày càng được củng cố, phát triển sâu sắc, thiết thực và hiệu quả trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn dành ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện đối với công cuộc đổi mới của Lào, nhất quán coi quan hệ với Lào là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Việt Nam cũng sẽ nỗ lực hết sức để cùng với Lào giữ gìn, bảo vệ và không ngừng vun đắp tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng phát triển sâu sắc, thiết thực và hiệu quả trên mọi lĩnh vực, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Chúc các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Mặt trận Lào xây dựng đất nước dồi dào sức khỏe, đạt được nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp cao cả của mình".

Cùng ngày, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao đã gửi Điện mừng đến đồng chí Thongsavanh Phomvihane (Thoong-xa-vẳn Phôm-vi-hản), Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào; và đồng chí Bounleua Phandanouvong (Bun-lửa Phăn-đa-nu-vông), Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào./.

(TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.