Diện mạo Cung thiếu nhi Hà Nội mới sau 1 năm thi công

Sau 1 năm khởi công, Cung thiếu nhi mới của Hà Nội hiện đã hoàn thành phần thô, đang triển khai lắp vòm thép và một số hạng mục. Công trình dự kiến đưa vào hoạt động năm 2024.

Dự án Xây dựng Cung thiếu nhi Hà Nội được khởi công từ tháng 11/2021 do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình văn hóa - xã hội thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng.

Cung thiếu nhi Hà Nội mới được xây dựng theo thiết kế kiến trúc mang phong cách hiện đại, thoáng rộng... mang lại cảm giác an toàn, thoải mái, tiện nghi cho hoạt động học tập và vui chơi giải trí.

Chú thích ảnh
Cung thiếu nhi Hà Nội được dần thành hình sau gần 1 năm thi công.
Chú thích ảnh
Hiện tại các đơn vị đã thi công xong phần thô công trình chính, đang triển khai lắp vòm thép và hoàn thiện các hạng mục.
Chú thích ảnh
Công trình được xây dựng trên khu đất rộng 39.631m2 tại khu công viên và hồ điều hòa CV1 (khu đô thị mới Cầu Giấy, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Chú thích ảnh
Công trình gồm nhà hát khoảng 800 chỗ; rạp chiếu phim 3D-4D với 200 chỗ; nhà thi đấu khoảng 500 chỗ - bể bơi 10 làn bơi....
Chú thích ảnh
Công trình gấp rút thi công để đảm bảo tiến độ.
Chú thích ảnh
Khu vực nhà B gồm khối nhà hành chính; tháp thiên văn; nhà thi đấu và bể bơi; nhà học và thư viện
Chú thích ảnh
Nhà A gồm 7 tầng theo thiết kế gồm rạp chiếu phim, câu lạc bộ nghệ thuật, nhà hát đa năng, vườn thực nghiệm.
Chú thích ảnh
Sau khi hoàn thành, đây là nơi đáp ứng nhu cầu nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, sức khỏe của thanh, thiếu nhi trên địa bàn TP Hà Nội.
Chú thích ảnh
Dự án đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào năm 2024.
Lê Phú/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.