Điện Kremlin tuyên bố về vai trò của vũ khí hạt nhân với an ninh quốc gia Liên bang Nga

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố rằng vũ khí hạt nhân là “nền tảng cốt lõi” của an ninh quốc gia Liên bang Nga.
Chú thích ảnh
Tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik của Nga. Ảnh: The Defense News/TTXVN

Theo hãng truyền thông Liên bang Nga Vesti, vào ngày 17/5, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov chỉ rõ vũ khí hạt nhân là “nền tảng cốt lõi” của an ninh quốc gia Liên bang Nga và kho vũ khí hạt nhân của Liên bang Nga bảo vệ đất nước khỏi các mối đe dọa đối với sự tồn tại của quốc gia.

Ông Peskov nhấn mạnh: “Một cường quốc hạt nhân không thể bị đe dọa; sự tồn tại của họ không thể bị đe dọa. Chính điều đó mang lại cho chúng tôi sự tự tin, và đó là nền tảng của răn đe hạt nhân”.

Bình luận về quan hệ với châu Âu, ông Peskov cho rằng việc ngày càng có nhiều thảo luận trong Liên minh châu Âu (EU) về khả năng đàm phán với Liên bang Nga đánh dấu một “sự thay đổi lớn” và điều này phù hợp với lợi ích của Moskva.

“Việc chủ đề này (đối thoại với Liên bang Nga) được thảo luận tích cực, sự chuyển dịch sang ý tưởng rằng rồi sẽ có ngày chúng ta phải nói chuyện với người Nga, đó là điều tốt,” ông nói, đồng thời nhắc lại rằng Liên bang Nga không phải bên chịu trách nhiệm cho sự đổ vỡ đối thoại với châu Âu và Moskva quan tâm đến việc khôi phục quan hệ.

Khi nói về khả năng có một nhà đàm phán của EU cho các cuộc đối thoại với Liên bang Nga, ông Peskov nhắc đến Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của EU, bà Kaja Kallas, cho rằng “vì lợi ích của bà ấy, bà ấy không nên trở thành nhà đàm phán với Liên bang Nga”.

“Nếu còn nhớ, (Tổng thống Liên bang Nga Vladimir) Putin từng nói rằng đó có thể là bất kỳ ai chưa từng nói quá nhiều điều tiêu cực”, ông Peskov nói thêm.

Theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 17/5, đầu tuần này, Tổng thống Putin cho biết Liên bang Nga đã phát triển các năng lực hạt nhân “không có đối thủ trên thế giới” trong bối cảnh Moskva tiếp tục hiện đại hóa lực lượng răn đe hạt nhân của mình.

Xem video quân đội Liên bang Nga thử nghiệm thành công siêu tên lửa đạn đạo liên lục địa tiên tiến RS-28 Sarmat có khả năng xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ. Nguồn: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

Tổng thống Putin cho biết Liên bang Nga đã đẩy nhanh việc phát triển các hệ thống vũ khí tiên tiến sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước Chống tên lửa đạn đạo (ABM) năm 2002.

Phát biểu trong cuộc họp trực tuyến về vụ thử thành công tên lửa Sarmat với Tư lệnh Lực lượng Tên lửa Chiến lược Sergey Karakayev, Tổng thống Putin nói: “Đó là lý do Liên bang Nga bắt đầu phát triển các hệ thống tiên tiến không có đối thủ trên thế giới, có khả năng xuyên thủng chắc chắn các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại và tương lai”.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Camden - thị trấn nhỏ gánh trọng trách lấp đầy kho tên lửa Mỹ

Camden - thị trấn nhỏ gánh trọng trách lấp đầy kho tên lửa Mỹ

Giữa lúc kho tên lửa Mỹ suy giảm sau nhiều năm xung đột, thị trấn Camden với chỉ 10.000 dân đang trở thành mắt xích quan trọng trong nỗ lực tăng tốc sản xuất vũ khí, dù chính nơi đây lại thiếu nhân lực, nhà ở và hạ tầng để đáp ứng tham vọng của Washington.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.