Nhà Trắng thông báo quan điểm thống nhất của Mỹ và Trung Quốc về vấn đề vũ khí hạt nhân Iran

Theo Nhà Trắng, Mỹ và Trung Quốc đồng ý rằng Iran “không bao giờ được sở hữu vũ khí hạt nhân”.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chào đón Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Bắc Kinh ngày 14/5/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Trong một tuyên bố trên nền tảng mạng xã hội X được công bố sau cuộc gặp gỡ thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Nhà Trắng cho biết Washington và Bắc Kinh đã nhất trí trong các cuộc đàm phán song phương tại Bắc Kinh rằng Iran không bao giờ được sở hữu vũ khí hạt nhân.

Nhà Trắng cũng cho biết hai bên cũng đồng ý rằng eo biển Hormuz phải được duy trì mở để bảo đảm dòng chảy năng lượng tự do.

Tuyên bố được công bố sau cuộc họp song phương tại Bắc Kinh và nêu rõ những lĩnh vực mà Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đạt được đồng thuận.

Theo Nhà Trắng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thể hiện rõ sự phản đối của Trung Quốc đối với việc quân sự hóa eo biển Hormuz cũng như bất kỳ nỗ lực nào nhằm thu phí đối với việc sử dụng tuyến đường này.

Tuyên bố cho biết thêm rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng bày tỏ quan tâm tới việc mua thêm dầu mỏ của Mỹ nhằm giảm sự phụ thuộc của Trung Quốc vào eo biển Hormuz trong tương lai.

Nhà Trắng tuyên bố: “Hai bên nhất trí rằng eo biển Hormuz phải được duy trì mở để hỗ trợ dòng chảy năng lượng tự do”.

Tuyên bố của Nhà Trắng còn nhấn mạnh rằng cả hai nước đều đồng ý Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân.

Thành Nam

Dành cho bạn

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.