Điện Kremlin thông tin về cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và đặc phái viên Mỹ

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov xác nhận, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, tại Moskva vào tối muộn ngày 13/3 theo giờ địa phương.
Chú thích ảnh
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh tư liệu: IRNA/TTXVN

Theo đài RT, ông Witkoff đến thủ đô Nga để chuyển thông tin chi tiết về kết quả cuộc đàm phán Mỹ-Ukraine diễn ra trong tuần này tại Saudi Arabia. Trong tuyên bố chung sau cuộc họp tại Jeddah hôm 11/3, Washington và Kiev thông báo rằng Ukraine đã đồng ý với đề xuất ngừng bắn trong 30 ngày với Nga, trong khi Mỹ cam kết nối lại viện trợ quân sự và chia sẻ tình báo với Kiev.

Phát biểu với báo giới hôm 14/3, ông Peskov xác nhận cuộc gặp giữa ông Putin và ông Witkoff, đồng thời cho biết đặc phái viên Mỹ đã cung cấp thêm các chi tiết bổ sung về kế hoạch ngừng bắn. “Tổng thống Putin cũng đã gửi thông tin và một số tín hiệu quan trọng cho Tổng thống Trump”, ông Peskov tiết lộ.

Ông đồng thời cho biết chắc chắn có lý do để lạc quan thận trọng về một lệnh ngừng bắn với Ukraine khi chia sẻ: “Hôm qua, các bạn đã nghe một tuyên bố rất quan trọng từ Tổng thống Putin, người đã trả lời câu hỏi của một nhà báo. Ông ấy nói rằng ông ủng hộ lập trường của Tổng thống Trump về vấn đề giải quyết, nhưng ông ấy đã nêu ra một số câu hỏi cần được trả lời cùng nhau".

Tại cuộc họp báo hôm 13/3, Tổng thống Putin tuyên bố Nga hoàn toàn ủng hộ việc giải quyết xung đột Ukraine bằng biện pháp hòa bình và sẵn sàng thảo luận về đề xuất ngừng bắn của Tổng thống Trump. Ông cũng gợi ý rằng các cuộc đối thoại có thể bao gồm một cuộc gặp trực tiếp với nhà lãnh đạo Mỹ.

Tuy nhiên, ông Putin nhấn mạnh rằng mọi chi tiết của thỏa thuận ngừng bắn cần được làm rõ, đồng thời khẳng định Moskva không quan tâm đến một giải pháp ngắn hạn, mà muốn đạt được một thỏa thuận mang tính bền vững.

Nhà lãnh đạo Nga cũng đề cập đến hệ thống “giám sát và kiểm chứng” để đảm bảo các bên tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời cảnh báo về nguy cơ Ukraine lợi dụng thời gian tạm dừng giao tranh để tái vũ trang và củng cố lực lượng trên chiến tuyến.

Ngoài ra, ông Putin cũng nêu vấn đề về số phận của các binh sĩ Ukraine hiện đang bị bao vây trong khu vực Kursk của Nga, nơi Kiev đã tiến hành một cuộc tấn công xuyên biên giới vào năm ngoái.

Phản ứng trước các tuyên bố của Tổng thống Putin, theo hãng tin AFP, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lên tiếng chỉ trích phản ứng mập mờ của Tổng thống Nga Vladimir Putin đối với đề xuất ngừng bắn, gọi đây là những tuyên bố “rất mang tính thao túng”.

Tổng thống Zelensky nói: “Washington đã kêu gọi Nga chấp nhận lệnh ngừng bắn vô điều kiện, nhưng ông Putin đã đưa ra một loạt trở ngại. Chúng tôi không đặt ra điều kiện nào gây phức tạp tình hình. Nga mới là bên làm điều đó. Như chúng tôi đã luôn khẳng định, bên duy nhất kéo dài thời gian và không có thiện chí xây dựng là Nga”.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cho rằng Tổng thống Putin đang “đưa ra các điều kiện ngừng bắn theo cách khiến mọi thứ không thể thực hiện được hoặc kéo dài càng lâu càng tốt”. Ông kêu gọi gia tăng sức ép với Moskva bằng các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn, đồng thời khẳng định Ukraine sẽ tiếp tục phối hợp với Mỹ, châu Âu và các đối tác quốc tế để thúc đẩy tiến trình hòa bình.

Trong khi đó, Tổng thống Trump nhận định rằng tuyên bố của Tổng thống Putin về lệnh ngừng bắn là một tín hiệu tích cực nhưng vẫn cần được làm rõ hơn. Ông kêu gọi Nga cam kết thực hiện đề xuất này và cho biết cộng đồng quốc tế sẽ theo dõi sát diễn biến tiếp theo.

Việt Dũng/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.