Điện Kremlin phản ứng trước tin phương Tây triển khai 100.000 lính tại Ukraine

Ông Peskov khẳng định việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình chỉ có thể thực hiện được khi có sự đồng ý của các bên trong cuộc xung đột.
Chú thích ảnh
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: IRNA/TTXVN.

Ngày 29/11, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã lên tiếng về thông tin của Cơ quan Tình báo Đối ngoại LB Nga (SVR) về việc phương Tây có ý định triển khai cái gọi là “lực lượng gìn giữ hòa bình” gồm khoảng 100.000 người trên lãnh thổ Ukraine.

Ông Peskov khẳng định việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình chỉ có thể thực hiện được khi có sự đồng ý của các bên trong cuộc xung đột. Ông đồng thời nói thêm rằng, vấn đề Ukraine cần phải giải quyết từ gốc rễ của xung đột. Và Nga có đầy đủ phương án để thực hiện điều đó. Ông cũng nhắc lại các phương án đã được tổng thống Putin nêu lên vào tháng 6 vừa qua.

Trước đó, SVR đã cáo buộc NATO đang ngày càng hướng đến kế hoạch đóng băng cuộc xung đột tại Ukraine, với mục tiêu tái thiết năng lực chiến đấu của quân đội Ukraine nhằm chuẩn bị cho một cuộc phản công tiềm năng.

Theo SVR, khi thấy không có triển vọng rõ ràng về một thất bại chiến lược của Nga trên chiến trường, NATO đã bắt đầu nghiêng về kịch bản đình chiến ở Ukraine. Kịch bản này, theo SVR, sẽ được phương Tây sử dụng để củng cố sức mạnh quân sự của Kiev và chuẩn bị cho các chiến dịch tấn công trong tương lai.

Cụ thể, NATO đã bắt đầu thiết lập các trung tâm huấn luyện tại Ukraine, với kế hoạch huấn luyện 1.000.000 binh lính Ukraine. Đồng thời, tổ chức này đang làm việc chặt chẽ với các công ty công nghiệp quốc phòng phương Tây, như Rheinmetall của Đức, nhằm yêu cầu đầu tư và cung cấp thiết bị cho Ukraine.

Trong giai đoạn đình chiến, NATO được cho là sẽ tập trung vào việc khôi phục tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Ukraine, tạo nền tảng cho các cuộc phản công sau này.

SVR còn tiết lộ kế hoạch của phương Tây triển khai một lực lượng gìn giữ hòa bình khoảng 100.000 quân nhằm hỗ trợ tái tạo năng lực chiến đấu của Ukraine. Tuy nhiên, Nga cho rằng đây thực chất là hành động chiếm đóng lãnh thổ Ukraine, được che đậy dưới danh nghĩa lực lượng gìn giữ hòa bình.

Theo thông tin từ SVR, các khu vực tại Ukraine có thể được phân chia như sau: Bờ Biển Đen sẽ được giao cho lực lượng "gìn giữ hòa bình" Romania. Khu vực phía Tây Ukraine sẽ do Ba Lan kiểm soát. Các vùng trung tâm và phía Đông Ukraine sẽ thuộc quyền quản lý của Đức. Các khu vực phía Bắc, bao gồm cả thủ đô Kiev, sẽ được giao cho Vương quốc Anh.

Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2/2022, các nước phương Tây đã tăng cường viện trợ tài chính và vũ khí cho Kiev. Tuy nhiên, Moskva luôn khẳng định rằng việc cung cấp vũ khí cho Ukraine không chỉ kéo dài xung đột mà còn biến NATO thành một bên trực tiếp tham gia vào cuộc chiến.

Thông tin từ SVR nhấn mạnh rằng phương Tây, thông qua NATO, đang sử dụng cuộc đình chiến tiềm năng để củng cố vị trí của mình trong cuộc xung đột và gia tăng áp lực lên Nga, đặt ra thách thức mới đối với an ninh khu vực và toàn cầu. 

Việt Dũng/Báo Tin tức (Sputnik/TASS)

Dành cho bạn

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, nếu giành lại quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới, Đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ tăng cường sử dụng quyền giám sát của Quốc hội để xem xét một loạt chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Ngày 13/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại quan điểm rằng Mỹ nên duy trì mức lãi suất thấp nhất thế giới, trong bối cảnh Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh, người được ông Trump lựa chọn, đang chịu sức ép mới về việc tăng chi phí vay.

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.