Điện Kremlin nói về khả năng Tổng thống Putin gặp Tổng thống Zelensky tại Mỹ

Moskva chưa nhận được bất kỳ đề xuất nào từ bất kỳ bên nào về việc sắp xếp một cuộc gặp giữa Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Mỹ.
Chú thích ảnh
Trợ lý Tổng thống Liên bang Nga, ông Yuri Ushakov. Ảnh tư liệu: TASS/TTXVN

Theo hãng thông tấn nhà nước Liên bang Nga TASS ngày 17/6, vào hôm 16/6, Trợ lý Tổng thống Liên bang Nga, ông Yuri Ushakov nói với các phóng viên rằng trong cuộc điện đàm ngày 14/6, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không thảo luận về khả năng tổ chức một cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky tại Mỹ.

Bên cạnh đó, Moskva cũng chưa nhận được bất kỳ đề xuất nào từ bất kỳ bên nào liên quan đến việc tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và ông Zelensky tại Mỹ.

Ông Ushakov cho biết: “Chưa có ai tiếp cận chúng tôi với những đề xuất như vậy. Tôi đã thấy các thông tin trên truyền thông đề cập đến vấn đề này, nhưng không có gì hơn thế”.

Chuyến thăm Liên bang Nga của các ông Witkoff và Kushner

Điện Kremlin kỳ vọng Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff và doanh nhân Jared Kushner (con rể Tổng thống Trump) có thể tới Moskva để thảo luận về vấn đề Ukraine sau khi Mỹ và Iran ký kết bản ghi nhớ.

Ông Ushakov nói: “Như tôi đã thông báo sau cuộc trao đổi hôm Chủ nhật (14/6) giữa Tổng thống của chúng tôi và ông Trump, chúng tôi kỳ vọng rằng sau khi một thỏa thuận hoặc bản ghi nhớ được ký vào thứ Sáu (19/6), cơ hội sẽ mở ra để hai nhân vật nổi tiếng là ông Witkoff và ông Kushner tới Moskva để gặp gỡ ban lãnh đạo của chúng tôi”.

Về lập trường của Tổng thống Trump trong vấn đề Ukraine

Theo TASS, Điện Kremlin từ chối đưa ra dự đoán liệu các cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 có thể tác động đến lập trường của Tổng thống Trump đối với vấn đề Ukraine hay không.

Ông Ushakov nói: “Tôi không biết liệu có đạt được điều gì hay không. Tuy nhiên, chúng tôi biết rằng Tổng thống Mỹ tham gia các hoạt động của G7 và nhiều cuộc tiếp xúc sẽ diễn ra ở đó. Chúng tôi cũng biết rằng ông ấy sẽ gặp lãnh đạo của chính quyền Kiev. Vì vậy, chúng ta hãy chờ xem”.

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: IRNA/TTXVN

Về khả năng tiếp đón Tổng thống Ukraine tại Moskva

Trước đó vào ngày 16/6, TASS dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận hiện không có bất kỳ kênh liên lạc chính thức nào giữa Moskva và Kiev.

Theo ông Peskov, nếu Tổng thống Zelensky sẵn sàng đối thoại nghiêm túc và có trách nhiệm, ông luôn có thể đến Moskva và sẽ được phía Liên bang Nga tiếp đón.

Người phát ngôn Điện Kremlin nêu rõ: “Ông Zelensky hiểu rằng Tổng thống Putin đã nói rõ mọi vấn đề, mọi đề xuất đều đã được đưa ra. Điều đó đã được nhắc lại nhiều lần. Nếu Tổng thống Zelensky thực sự sẵn sàng cho đối thoại nghiêm túc và có trách nhiệm. Khi đó, ông ấy luôn có thể tới Moskva và sẽ được tiếp đón”.

Ngoài ra, ông Peskov cho biết hiện vẫn chưa có lịch trình cụ thể cho chuyến thăm Liên bang Nga của các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner.

Người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh: "Các nhà đàm phán Mỹ sẽ sớm tới đây, nhưng hiện chưa có ngày giờ chính xác. Như các bạn đã biết, phía Mỹ đang bận hoàn tất việc chuẩn bị và ký kết bản ghi nhớ với Iran mà hai bên đã thống nhất. Chúng tôi được biết lễ ký dự kiến diễn ra tại Thụy Sĩ vào cuối tuần này. Sau đó, nhiều khả năng họ sẽ lên đường tới Moskva".

Khi được hỏi liệu Tổng thống Vladimir Putin có nhận được lời mời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) tại Pháp hay không, ông Peskov trả lời ngắn gọn: "Dĩ nhiên là không có lời mời nào cả".

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.