Điện Kremlin nói về khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ

Moskva và Washington nhận thấy rằng cần tiếp tục duy trì tiếp xúc giữa hai tổng thống. Nhưng hiện vẫn chưa có lịch trình cụ thể nào cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo.
Chú thích ảnh
Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

 “Hai bên đều hiểu rằng gặp gỡ là cần thiết, cần phải duy trì tiếp xúc giữa hai tổng thống. Liên kết phải được giữ. Nhưng vẫn chưa có thời gian cụ thể cho việc này”, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Pesko phát biểu trước báo giới ngày 9/11 khi được đặt câu hỏi về khả năng sớm diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Vladimir Putin.

Trước đó, thay mặt Tổng thống Putin tham dự hội nghị thượng đỉnh G-20 tại Roma (Italy) cuối tháng 10 vừa qua, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã có cuộc gặp bên lề với ông Joe Biden, thảo luận về tiến trình tiếp xúc cấp cao Nga-Mỹ. Trả lời phỏng vấn truyền thông sau đó ông Lavrov cho biết Tổng thống Mỹ nhấn mạnh mong muốn được tiếp xúc nhiều hơn với ông Putin.

Ông Peskov cũng từng nói rằng cả Moskva và Washington đều quan tâm đến việc tạo dựng tiếp xúc trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo trong tương lai gần. Tuy nhiên, vẫn chưa có quyết định về lựa chọn thời điểm gặp gỡ. Nhà Trắng cũng không bày tỏ quan điểm trước đề nghị xác nhận thông tin về khả năng diễn ra cuộc gặp Joe Biden-Vladimir Putin vào cuối năm nay.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (TASS)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.