Tổng thống Putin đánh giá hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ mang tính xây dựng

Sau khi kết thúc hai vòng đàm phán kéo dài gần 4 giờ, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiến hành tổ chức họp báo.
Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin họp báo sau cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Geneva. Ảnh: AP

Mở đầu phiên họp, ông Putin thông báo kết quả cuộc gặp với đồng cấp người Mỹ Joe Biden. Tổng thống Nga cho biết lãnh đạo hai nước đã đạt được thỏa thuận về cử đại sứ trở lại làm việc tại Moskva và Washington. Thời điểm cử đại sứ chỉ còn là vấn đề kĩ thuật thuần túy.

Tổng thống Putin cho biết cuộc họp diễn ra trên tinh thần xây dựng, trong đó hai bên đều thể hiện thiện chí, mong muốn hiểu biết lẫn nhau. Theo ông Putin, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí về việc khởi động tham vấn giữa hai Bộ Ngoại giao.

Ông cho biết thời điểm tiến hành “hiện chỉ còn là vấn đề kỹ thuật”. Ông Putin cho biết Ukraine cũng là một nội dung thảo luận tại hội nghị, tuy nhiên "không có gì cần thảo luận" liên quan đến khả năng Ukraine gia nhập NATO.

Về vấn đề an ninh mạng, Mỹ và Nga đang khởi động các vòng tham vấn và cả hai đều nhận thấy rằng cần phải đặt ra một số nguyên tắc nhất định trong lĩnh vực này.

Liên quan tới vấn đề Triều Tiên, Tổng thống Putin cho hay lãnh đạo hai nước nhất trí Bình Nhưỡng cần tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế.

Tổng thống Nga cũng cho biết ông đã trao đổi với ông Biden về tình hình Ukraine và ở đó ông Putin khẳng định quan điểm “không có gì để thảo luận” liên quan đến việc Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Hội nghị thượng đỉnh diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Nga xuống mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây, với việc hai bên đối kháng, bất đồng trên một loạt vấn đề. Tình hình chuyển biến xấu vào tháng 3 năm nay, với việc ông Biden cáo buộc đồng cấp người Nga là kẻ “giết người”. Đáp lại, Moskva triệu Đại sứ về nước. Mỹ cũng rút đại sứ về nước vào tháng 4 và hiện cả hai đều chưa quay trở lại địa bàn.

Trước thềm sự kiện, Hãng thông tấn nhà nước Tass dẫn tuyên bố của Điện Kremlin đánh giá việc Nga và Mỹ tiến hành hội nghị thượng đỉnh lần này được coi là một thành công của quan hệ song phương, song phía Nga không coi đây là bước đi lịch sử.

Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo này kể từ khi ông Biden nhậm chức Tổng thống Mỹ vào tháng 1/2020. Tháp tùng Tổng thống Putin còn có Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Valery Gerasimov, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov. Trong khi phái đoàn Mỹ có sự tham gia của Ngoại trưởng Antony Blinken, Đại sứ Mỹ tại Nga John Sullivan, Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan, Trợ lý Ngoại trưởng Victoria Nuland và nhiều cố vấn cấp cao khác.

Hoài Thanh/Báo Tin tức - CNN

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.