Điện Kremlin khẳng định Nga không có kế hoạch xâm lược bất kỳ quốc gia nào

Trước hàng loạt cáo buộc cho rằng Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công nhằm vào Ukraine, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitri Peskov mới đây khẳng định rằng Nga không có kế hoạch xâm lược bất kỳ quốc gia nào.
Chú thích ảnh
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: AFP/TTXVN

“Chúng tôi đang kêu gọi phương Tây nêu lý do. Nga sẽ tấn công ai và vào thời điểm nào? Chúng tôi nhắc lại rằng Nga chưa bao giờ tấn công bất kỳ ai trong suốt lịch sử của mình. Và Nga, đất nước đã trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh, là quốc gia cuối cùng ở châu Âu muốn nhắc đến từ ‘chiến tranh’”, đài Sputnik (Nga) dẫn lời ông Peskov trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình Nga hôm 20/2. 

Tuyên bố của ông Peskov được đưa ra trong bối cảnh trong những tuần gần đây, giới chức và truyền thông phương Tây liên tục báo buộc Nga đang chuẩn bị phát động một cuộc tấn công tổng lực nhằm vào Ukraine.

Hôm 18/2, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố ông tin chắc rằng Tổng thống Putin đã “đưa ra quyết định tấn công Ukraine trong vài ngày tới”. Nhưng khi được yêu cầu trình bày chi tiết lý do, ông Biden chỉ nói rằng Mỹ có “nguồn tin tình báo đáng tin cậy” và đột ngột kết thúc họp báo.

Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 20/2 cũng cảnh báo Nga đang chuẩn bị đẩy châu Âu vào cuộc chiến tồi tệ nhất kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ 2. Trả lời phỏng vấn tại Hội nghị An ninh Munich đang diễn ra tại Đức, Thủ tướng Johnson khẳng định: “Thực tế là mọi dấu hiệu đều cho thấy kế hoạch tấn công Ukraine đã bắt đầu”. Phát biểu này được nhà lãnh đạo Anh đưa ra sau khi 2 binh sĩ Ukraine thiệt mạng trong những cuộc tấn công xung quanh các khu vực do lực lượng đòi độc lập ở miền đông Ukraine kiểm soát.

Trong bối cảnh đó, những ngày qua, miền đông Ukraine đã chứng kiến sự leo thang căng thẳng đáng lo ngại. Giới chức Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng cho biết quân đội Ukraine đã nã pháo, đạn cối lớn cùng các cuộc tấn công bắn tỉa, phá hoại và ném bom vào khu vực này. Lực lượng dân quân Donbass lo sợ một cuộc xâm lược toàn diện của Kiev có thể sắp xảy ra, và đã bắt đầu sơ tán dân thường của họ sang Nga, đồng thời tăng cường lực lượng phòng vệ. Lực lượng này cũng bắn trả các vụ nã súng cối và pháo kích nói trên.

Đài Sputnik cho biết trong khi các nhà lãnh đạo và truyền thông phương Tây phần lớn đều giữ im lặng về sự leo thang ở Donbass, Kiev đã đổ lỗi cho Moskva, cho rằng Nga đã châm ngòi cho cuộc xung đột này. Hôm 18/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi các nhà lãnh đạo Ukraine ngồi lại với lực lượng đòi độc lập ở Donbass càng sớm càng tốt để tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình.

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.